Hy Lạp sẽ ra khỏi khu vực đồng euro nếu không có giải pháp trước 30 tháng Sáu

© AFP 2023 / Louisa GouliamakiQuốc kỳ Hy Lạp và EU
Quốc kỳ Hy Lạp và EU - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Các đại diện cấp cao của Pháp và Đức tuyên bố rằng, Hy Lạp còn lại 5 ngày để tránh vỡ nợ và bị loại khỏi khu vực đồng euro.

Ngày 30 tháng Sáu, Hy Lạp phải trả cho IMF số tiền nợ là 1,5 tỷ euro. Cùng trong  ngày này của tháng Sáu sẽ chấm dứt hiệu lực của chương trình hỗ trợ, và phần còn lại trong khuôn khổ chương trình là 7,2 tỷ euro sẽ không được cấp cho Hy Lạp nữa.

Theo lời ông Günther Oettinger đại diện Đức trong EU, việc loại Hy Lạp khỏi khu vực đồng euro không phải là mục đích của Liên minh và cho đến giây phút cuối các bên sẽ cố gắng làm việc để tìm kiếm giải pháp cho vấn đề, nhưng nếu vẫn không tìm thấy, thì chẳng còn lối thoát nào khác.

Giai đoạn tiếp theo của cuộc thương lượng giữa Hy Lạp và các chủ nợ sẽ diễn ra  vào ngày 27 tháng Sáu.

Trong khi đó, Bộ Tài chính Hy Lạp đã thông báo với Ủy ban Nghị viện rằng cơ quan chuyên trách này đã xác minh được kích thước khoản bồi thường chiến phí của Đức, theo đó chỉ riêng về Thế chiến I nước Đức cần phải trả cho Hy Lạp 9 tỷ euro.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала