Nga nhận được 5,92% số phiếu tại Ngân hàng đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á.

© REUTERS / Jason Lee Đại diện Nga tại lễ ký kết thành lập Ngân hàng đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á
Đại diện  Nga tại lễ  ký kết thành lập Ngân hàng đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Theo "Tân Hoa Xã", Nga nhận được 5,92% số phiếu trong Ngân hàng đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB).

Trung Quốc, Ấn Độ và Nga là ba cổ đông lớn nhất, đã nhận được 26,06%, 7,5% và 5,92% số phiếu bầu tương ứng. Ngày 29 tháng 6, tại Bắc Kinh, đại diện của 57 nước đã ký kết thỏa thuận thành lập ngân hàng. Úc là nước đầu tiên ký tên vào văn kiện này. Vốn pháp định của ngân hàng AIIB sẽ lên tới 100 tỷ USD.

Quốc kỳ Nga - Sputnik Việt Nam
Dành cho Nga những vị trí quan trọng trong ban lãnh đạo AIIB

Phát biểu tại buổi lễ ký kết, Bộ trưởng Bộ Tài chính Trung Quốc Lâu Kế Vĩ cho rằng ngân hàng AIIB sẽ duy trì các tiêu chuẩn cao và tuân theo các quy tắc quốc tế trong hoạt động, hoạch định chính sách và quản lý để đảm bảo hoạt động hiệu quả và minh bạch.

Ngân hàng đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á được thành lập năm 2014 theo sáng kiến ​​của Trung Quốc. Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF và Ngân hàng Thế giới tuyên bố sẵn sàng hợp tác với tổ chức mới này.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала