Phát hiện đường hầm cũ dưới biên giới Trung-Nga

© Sputnik / Pavel GerasimovỞ khu vực Zabaikalsky của biên giới Nga-Trung
Ở khu vực Zabaikalsky của biên giới Nga-Trung - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Một đường hầm bí mật để trao đổi thông tin tình báo giữa Trung Quốc và Liên Xô chống quân xâm lược Nhật Bản, được phát hiện ở tỉnh Hắc Long Giang gần biên giới Nga-Trung, cách Ussuriysk 55 km.

"Là  kết quả của nhiều năm nghiên cứu ở khu vực pháo đài Dunninski tỉnh Hắc Long Giang, đã phát hiện đường hầm mà quân đội thống nhất chống Nhật Đông Bắc xây dựng trong những năm 1930 để làm lối đi bí mật truyền dữ liệu giữa các đội trinh sát Trung Quốc và Mặt trận phản gián Viễn Đông của Liên Xô. Cho đến khi kết thúc chiến tranh, đối phương đã không phát hiện thấy đường hầm này", — Tân Hoa Xã cho biết.

Nhân viên bảo tàng pháo đài Dunninsky Văn Tông Nhân nói rằng ông được biết về đường hầm bí mật này trong chuyến thăm Bắc Triều Tiên một vài năm trước đây. Một chuyên gia địa phương nói với ông rằng những người Triều Tiên đã tham gia xây dựng đường ngầm này. Tiếp theo đó là các cuộc nghiên cứu và thu thập chứng cứ để xác nhận sự tồn tại của đường hầm bí mật.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала