Ông Sergei Shoigu: Hải quân Nga đến cuối năm sẽ nhận tám tàu chiến và hai tàu ngầm

© Sputnik / Alexei DruzhininBộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc diễu hành quân sự kỉ niệm Chiến thắng trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại lần thứ 69 và kỷ niệm lần thứ 70 ngày giải phóng Sevastopol
Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu và  Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc diễu hành quân sự kỉ niệm Chiến thắng trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại lần thứ 69 và kỷ niệm lần thứ 70 ngày giải phóng Sevastopol - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Đơn đặt hàng quốc phòng nhà nước phục vụ lợi ích của Hải quân Nga đang được thực hiện và đến cuối năm nay Hải quân sẽ nhận tám tàu các lớp cơ bản và hai tàu ngầm.

Đây là tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu - Sputnik Việt Nam
Ông Shoigu kêu gọi các lực lượng vũ trang sẵn sàng với phương án tiêu cực của tình hình

"Đến cuối năm nay, Hạm đội Hải quân sẽ nhận được tám tàu các lớp cơ bản, trong đó có tàu ​​khu trục  "Đô đốc Gorshkov" và tàu hộ tống "Soversenyi" ("Hoàn hảo"), cũng như hai tàu ngầm kế tiếp của đề án 636 cho Hạm đội Biển Đen", — Bộ trưởng nói tại cuộc họp với ban lãnh đạo của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga.

Ông Shoigu cũng cho biết, trong năm 2015, Hải quân Nga đã nhận được mười tàu nhỏ cho các mục đích khác nhau.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала