Multimedia
Những bức ảnh thay ngàn lời nói. Xem những gì đang xảy ra trên thế giới từ góc nhìn trực quan với thư viện ảnh, đồ họa thông tin và nội dung đa phương tiện khác từ Sputnik.

Bệnh truyền nhiễm chính trị

© SputnikBệnh truyền nhiễm chính trị
Bệnh truyền nhiễm chính trị - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Nhà khoa học chính trị người Bỉ Chris Roman cho rằng, căn bệnh kỳ thị Nga "một khi đã lây nhiễm thì khó lòng chữa khỏi".

Giám đốc Trung tâm nghiên cứu địa chính trị Euro-Ru tin chắc rằng các phương tiện truyền thông phương Tây đang lợi dụng mọi cơ hội để dối trá về những gì đang xảy ra trên thế giới và gán tất cả lỗi lầm cho Nga.

“Các phương tiện truyền thông của chúng ta đơn giản là lặng im để tránh không bị tóm trúng khi nói dối. Mà họ có thể nói gì được? Chẳng lẽ nói rằng Nga đúng? Rằng quân đội Nga không tham chiến ở vùng Donbass, trong khi binh sĩ Ukraina đánh nhau với chính người dân của nước mình? Báo giới phương Tây không thể nói như vậy. Phương châm chính thức là cáo buộc Nga", — chuyên viên nhận định. Nhà khoa học chính trị Chris Roman cho rằng kiểu các phương tiện truyền thông phương Tây đưa tin về thảm họa với chuyến bay MH17 chính là bằng chứng xác nhận lập luận của ông.

"Quí vị có nhớ vụ bắn hạ chiếc Boeing trong chuyến bay MH17 của Malaysia, rơi gần Donetsk  hồi tháng  Bảy 2014? Các phương tiện truyền thông của chúng ta thoạt đầu lập tức nhất loạt kêu gào rằng đó là lỗi của Nga, ngay khi máy bay vừa bị rơi. Bây giờ đã xuất hiện bằng chứng cho thấy Nga không làm như vậy và thế là chúng ta chẳng nghe gì hơn về cuộc điều tra thảm họa này”.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала