Hoa Kỳ không thể quyết định ai là kẻ thù lớn - Nga hay Trung Quốc

© Flickr / Marco BellucciDấu hiệu câu hỏi
Dấu hiệu câu hỏi - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Hoa Kỳ không thể phân định nổi chính sách của mình về thái độ với đối thủ cơ bản, cũng như chương trình thúc đẩy lợi ích quốc gia trong kế hoạch lâu dài.

Đó là nhận xét của chuyên viên nghiên cứu về các vấn đề hòa bình và an ninh, Giáo sư Michael Klare từ Đại học Tổng hợp New Hampshireg.

"Các chính trị gia hàng đầu của đất nước cuống quít từ khủng hoảng này tới khủng hoảng khác, vội vã ứng tác chiến lược kế tiếp, nhưng hiếm khi đi theo đường lối và nhất quán. Ai đó cáo buộc Nhà Trắng thiếu quyết đoán, nhưng nguyên cớ thực sự lại ở chỗ sâu xa hơn. Vấn đề  hàm chứa trong chính sách đối ngoại mâu thuẫn của giới tinh hoa, lúng túng không xác định nổi, ai là đối thủ chính của Hoa Kỳ — Nga hay là Trung Quốc", — RIA Novosti dẫn nhận định của nhà khoa học Mỹ.

Ashton Carter - Sputnik Việt Nam
Bộ trưởng Ashton Carter: Biện pháp trừng phạt của Hoa Kỳ chống Nga vô hiệu quả

Theo lời ông, Hoa Kỳ đánh giá mỗi quốc gia theo tiêu chí "Ai không đi cùng ta tức là chống ta" và thế là cảnh hỗn loạn lên ngôi. Nhà Trắng bất ngờ nhận thấy thảm họa ở chỗ dường như Trung Quốc và Nga "đã bắt đầu đe dọa các láng giềng", — chuyên viên Claire nhận xét.

"Một đất nước thiếu vắng kế hoạch đồng nhất để thúc đẩy lợi ích quốc gia của mình —, xin lỗi nhé, chẳng  là cái gì cả. Tồi tệ hơn nữa là Hoa Kỳ có thể sẽ là quốc gia vĩnh viễn tồn tại trên bờ vực khủng hoảng trong mối đe dọa thường trực của  chiến tranh hạt nhân", — Giáo sư Michael Clare kết luận.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала