Quân đội Ai Cập không kích các vị trí của người Hồi giáo ở Sinai

© Flickr / Mohamed AdelQuốc kỳ Ai Cập
Quốc kỳ Ai Cập - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Hôm thứ Năm Quân đội Ai Cập đã thực hiện không kích các vị trí của người Hồi giáo cực đoan ở phía bắc bán đảo Sinai, loại bỏ 23 chiến binh, - theo đại diện Cơ quan an ninh đất nước cho biết.

Hãng tin Reuters ghi nhận, cuộc không kích diễn ra trong khuôn khổ chiến dịch trả đũa của quân đội Ai Cập nhằm vào các phần tử cực đoan thuộc chi nhánh IS địa phương, những kẻ đã tấn công trạm kiểm soát của quân đội Ai Cập gần hai thành phố Rafah và Sheikh Zuveyd hôm thứ Tư. Vụ đột kích đã làm chết 60 binh sĩ Ai Cập.

Các lực lượng an ninh Ai Cập hôm thứ Tư đã tiêu diệt hơn 100 kẻ khủng bố. Số lượng đáng kể các tay súng bị vô hiệu hóa bằng cuộc không kích từ trực thăng và chiến đấu cơ của Không quân Ai Cập.

Thông tin về các vụ chiến binh đột kích và hoạt động đáp trả của quân đội Ai Cập từ Bắc Sinai (một tỉnh nhiều bất an) xuất hiện gần như hàng ngày. Kể từ sau khi cựu Tổng thống Hồi giáo Mohammed Morsi bị lật đổ ở Cairo năm 2013, sự quấy rối của các chiến binh trở nên càng thường xuyên.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала