Chiến binh IS hủy diệt thêm 6 pho tượng cổ ở Palmyra

© Fotolia / RCHPalmyra
Palmyra - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Các chiến binh thuộc nhóm "Nhà nước Hồi giáo" vừa hủy diệt thêm ít nhất 6 pho tượng cổ trong thành phố Palmyra ở Syria đã bị chúng chiếm giữ.

Hình ảnh ghi lại cảnh các chiến binh dùng búa đập tan những tác phẩm điêu khắc cổ đại quí giá đã xuất hiện trên các mạng xã hội. Các đối tượng cực đoan cho rằng đó là những bức tượng bị tịch thu khi có người cố gắng đưa ra khỏi thành phố.

Palmyra - Sputnik Việt Nam
Chiến binh IS gài mìn di tích cổ ở Palmyra
Hãng phát thanh truyền hình Anh BBC dẫn lời ông Maamuna Abdelkarim Giám đốc Cục Cổ vật và Bảo tàng Syria thông báo  rằng các chiến binh còn hủy hoại tác phẩm điêu khắc quí do tiền nhân tạc ra từ 2.000 năm trước, đó là pho tượng nổi tiếng "Sư tử Allat" (Nữ thần Ả Rập cổ đại của bầu trời và mưa). Ông Abdelkarim nhận định, hành động hủy diệt pho tượng này là "tội ác nghiêm trọng hơn cả do bọn IS gây ra chống lại các di sản quí hiếm vô giá của Palmyra".

Pho tượng cao 3 mét và nặng 15 tấn được phát hiện vào năm 1977 khi chuyên viên khảo cổ học Ba Lan tiến hành cuộc khai quật tại di chỉ ngôi đền Allat. Giám đốc Cục Cổ vật và Bảo tàng Syria lưu ý rằng sau khi bắt đầu nổ ra cuộc xung đột ở Syria, bức tượng này được địa phương tổ chức bảo vệ bằng những tấm sắt và bao cát.

"Nhưng chúng tôi không thể hình dung nổi là bọn IS sẽ xông vào thành phố để hủy diệt tác phẩm cổ đại”, — ông nói.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала