Ngoại trưởng Đức: Shirokino có thể trở thành mô hình cho việc giải quyết tình hình Donbass

© Sputnik / Gennady DubovoyShirokino
Shirokino - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Mô hình thiết lập chế độ ngừng bắn ở Shirokino có thể trở thành cơ sở cho việc giải quyết tình hình Donbass, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier nói với các phóng viên hôm thứ Sáu.

Sergei Lavrov - Sputnik Việt Nam
Ông Lavrov: EU có thể đóng vai trò tích cực hơn trong việc giải quyết vấn đề Ukraina
Hôm thứ Tư, ông Denis Pushilin, phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Cộng hòa Donetsk tự xưng tuyên bố chính quyền DPR đơn phương công bố ngôi làng Shirokino ở Donbass là khu vực phi quân sự. Hôm thứ Năm, phó tư lệnh lực lượng dân quân DPR  Eduard Basurin tuyên bố DPR đã rút hết quân khỏi Shirokino, vốn là một trong những điểm nóng nhất của Donbass.

 “Ở Paris (tại cuộc họp của các ngoại trưởng trong “thể thức Normandy”), chúng tôi đã bàn về mô hình duy trì chế độ ngừng bắn ở Shirokino. Nếu mô hình này hoạt động, nó có thể được sử dụng cho việc giải quyết tình hình trong toàn Donbass… Tôi hy vọng rằng chúng tôi đã thực hiện một bước tiến về phía trước, tuy nhiên để nói về thành công  cuối cùng thì còn quá sớm”,- Bộ trưởng nói.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала