Trẻ tị nạn Syria - một thế hệ mất mát

© AP Photo / Emrah GurelEm bé trong trại tạm trú dành cho dân tị nạn Syria ở biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria
Em bé trong trại tạm trú dành cho dân tị nạn Syria ở biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
UNICEF vừa đưa ra tuyên bố rằng con cái của những người dân tị nạn Syria có thể trở thành một thế hệ mất mát nếu cộng đồng quốc tế không khẩn cấp có biện pháp cứu giúp cần thiết.

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền của hãng "Sputnik" ông Philippe Duhamel đại diện UNICEF tại Thổ Nhĩ Kỳ nêu nhận định như sau: "Hôm nay chúng ta đang cần đến sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế hơn bao giờ hết. Tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ huy động được mọi lực lượng để chặn đứng việc biến những đứa trẻ này thành cả một "thế hệ mất mát". Nếu không, sẽ có hậu quả tiêu cực vô cùng nghiêm trọng đối với Syria và khu vực cũng như toàn thế giới nói chung".

IS - Sputnik Việt Nam
Chiến binh IS hành quyết 400 người dân Palmyra, Syria

Theo dữ liệu chính thức, tổng số dân tị nạn Syria là 4 triệu người, khoảng 1,7 triệu trong số đó hiện ở Thổ Nhĩ Kỳ. Theo UNICEF, có khoảng 900 nghìn trẻ em. Trong số 600 nghìn trẻ em ở độ tuổi đến trường thì khoảng 400 nghìn em bé không có cơ hội học tập.

Ông Philippe Duhamel kể rằng Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đang nỗ lực để giúp các trẻ em tị nạn Syria được đi học, đồng thời cũng nhấn mạnh rằng chỉ riêng mình Thổ Nhĩ Kỳ thì không thể đảm đương nổi công việc này mà rất cần sự chung tay của toàn thể cộng đồng quốc tế.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала