Serbia không tham gia lệnh trừng phạt của EU chống Nga

© Sputnik / Ilya Pitalev / Chuyển đến kho ảnhSerbia
Serbia - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Serbia cho rằng bất kỳ lệnh trừng phạt trong quan hệ quốc tế đều là phương tiện chính trị cổ lỗ và không định dự phần vào hành động của EU chống Nga, - đó là tuyên bố Đại sứ Serbia tại Nga, khi ông Slavenko Terzic trả lời phỏng vấn của RIA Novosti.

"Như các bạn đều biết, Serbia không tham gia vào biện pháp trừng phạt và cũng không dự kiến liên kết với những biện pháp này. Chúng tôi thường xuyên khẳng định điều đó với các đối tác châu Âu của mình", — ông Đại sứ tuyên bố.

Sergei Lavrov - Sputnik Việt Nam
Ông Lavrov: Nga hy vọng tăng cung cấp khí đốt cho Serbia

"Chúng tôi hy vọng rằng các biện pháp trừng phạt mà EU áp đặt, rồi sẽ được gỡ bỏ. Trừng phạt không phải là phương thức tốt đẹp và hữu ích để giải quyết vấn đề. Cần  trò chuyện, cần tiến hành đối thoại, còn biện pháp trừng phạt theo quan điểm của tôi chỉ là công cụ chính trị cổ lỗ trong bang giao quốc tế", — ông nói.

Vào giữa năm 2014 lấy cớ tình hình Ukraina, EU và Hoa Kỳ áp đặt lệnh trừng phạt đối với một số lĩnh vực của nền kinh tế Nga. Tháng Tám năm 2014 Matxcơva đáp lại bằng chủ trương hạn chế nhập khẩu các mặt hàng thực phẩm từ những nước thi hành  biện pháp trừng phạt chống Nga. Tháng Sáu, EU gia hạn trừng phạt cho đến tháng Giêng 2016, còn chính quyền Nga quyết định áp dụng cấm vận nhập khẩu thêm 1 năm đối với hàng thực phẩm từ những nước liên kết trừng phạt. 

 

 

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала