National Interest xướng danh 5 chiến đấu cơ hàng đầu của Nga

© Sputnik / Valeriy MelnikovMáy bay chiến đấu T-50
Máy bay chiến đấu T-50 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Đối với nhiều nước trên thế giới máy bay Nga vẫn là phương án thay thế hấp dẫn hơn và rẻ hơn so với các mẫu tương tự của Mỹ hoặc châu Âu.

Kết quả là trong trang bị của Không quân nhiều nước có những máy bay do Liên Xô và Nga sản xuất, — tờ The National Interest viết.

Chiếm vị trí thứ nhất là máy bay chiến đấu đa năng Su-27 nổi tiếng (theo phân loại của NATO là Flanker). Su-27 chiếm ưu thế vượt trội trên không trung, có khả năng bao quát bán kính chiến đấu 750 km và đảm bảo vận tốc vượt mặt các chiến đấu cơ của Mỹ như F-16 và F/A-18.

Máy bay chiến đấu T-50 - Sputnik Việt Nam
Hoa Kỳ chế tạo chiến đấu cơ mới để tiến gần mẫu T-50 của Nga

Vị trí thứ hai được trao cho chiến đấu cơ thế hệ thứ 4 — MiG-29 (theo phân loại của NATO là Fulcrum), giống như Su-27. Điểm nổi bật của máy bay chiến đấu tầm gần loại này là khả năng cơ động cao. MiG-29 "đã trải qua toàn bộ cuộc chiến tranh lạnh" và cho đến nay vẫn phục vụ tốt trong Không quân Nga, một số nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ, Cuba, Bắc Triều Tiên, Syria và những nước khác.

Tiếp theo trong danh sách là tiêm kích đa năng siêu cơ động Su-35, còn chưa gia nhập đội ngũ trang bị của Không quân Nga  nhưng đã kịp thu hút sự quan tâm lớn của nước ngoài.

Chú ý đặc biệt được dành cho phiên bản chiến đấu cơ  đa năng thế hệ thứ 5 FGFA dựa trên nền tảng T-50 (PAK FA). Theo quan điểm của các chuyên viên National Interest, chiến đấu cơ này có thể xem như lời đáp trả trực tiếp của Nga cho các máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 của Mỹ như F-22 Raptor và F-35 Lightning II.

Su-35 - Sputnik Việt Nam
Bắc Kinh cần tiêm kích cơ Su-35 của Nga

Xếp chót trong danh sách các máy bay quân sự ưu tú nhất là máy bay ném bom chiến lược siêu thanh mang tên lửa Tu-160 (theo phân loại của NATO gọi là "Blackjack"). Phi cơ quân sự này có khả năng cực kỳ nhanh nhạy đối với loại máy bay ném bom chiến lược, tốc độ vượt xa máy bay Mỹ tương tự. Năm 2015, Nga là nước duy nhất có máy bay siêu thanh trong bộ trang bị quân sự.

Kết quả là trong trang bị của Không quân nhiều nước có những máy bay do Liên Xô và Nga sản xuất, — tờ The National Interest viết.

Chiếm vị trí thứ nhất là máy bay chiến đấu đa năng Su-27 nổi tiếng (theo phân loại của NATO là Flanker). Su-27 chiếm ưu thế vượt trội trên không trung, có khả năng bao quát bán kính chiến đấu 750 km và đảm bảo vận tốc vượt mặt các chiến đấu cơ của Mỹ như F-16 và F/A-18.

 

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала