Hội nghị thượng đỉnh thanh niên BRICS ở Kazan

© SputnikBRICS
BRICS - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Trong khuôn khổ nhiệm kỳ chủ tịch BRICS (gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi), Nga đưa ra một định dạng mới trong tương tác giữa năm quốc gia lớn có nền kinh tế đang phát triển. Ngày 4 tháng 7, tại Kazan đã chính thức khai mạc "Hội nghị thượng đỉnh thanh niên BRICS”, với khoảng 300 đại biểu tham gia.

Trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh thanh niên sẽ tổ chức các cuộc gặp giữa các chuyên gia, đại diện doanh nghiệp và cơ quan công quyền Nga và nước ngoài. Cuộc gặp đầu tiên như vậy đã diễn ra tại Moskva. Đại biểu trẻ từ các nước thành viên BRICS đã gặp Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Sau đó, các đại biểu tham gia diễn đàn chuyển đến họp ở Kazan — thủ đô của một trong những khu vực lớn bên sông Volga của Nga.

Cuộc gặp của nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu Chính phủ các nước thành viên BRICS - Sputnik Việt Nam
Trung Quốc thực hiện bước tiến xây dựng Ngân hàng phát triển BRICS
Các mục tiêu chính của "Hội nghị thượng đỉnh thanh niên BRICS” là tìm ra đường lối hợp tác tích cực giữa thanh niên trong một thế giới đa cực đa văn hóa, sự hội nhập có hiệu quả của các đại diện thế hệ trẻ vào quá trình hợp tác đa phương của BRICS. Cuối hội nghị, các đại biểu Diễn đàn trẻ cần xây dựng và đệ trình với giới chuyên gia những sáng kiến ​​mở rộng hợp tác giữa Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi trong các lĩnh vực như kinh tế, chính trị, tin tức, khoa học, kỹ thuật và hợp tác nhân đạo. Theo Cơ quan Liên bang Nga về các vấn đề thanh niên (Rosmolodezh) Sergey Pospelov, tại Diễn đàn có một phiên họp đặc biệt về chủ đề hợp tác năng lượng.

Trong chương trình "Hội nghị thượng đỉnh thanh niên BRICS” còn có những cuộc gặp với các Bộ trưởng và lãnh đạo Ủy ban về thanh niên của các nước BRICS. Kết quả là sẽ vạch ra kế hoạch hành động chung của BRICS trong lĩnh vực chính sách thanh niên.

"Hội nghị thượng đỉnh Thanh niên BRICS” sẽ bế mạc vào ngày 7 tháng 7.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала