Ông Churkin: dự thảo nghị quyết Hội đồng Bảo an LHQ về xét xử vụ MH-17 là phi triển vọng

© AP Photo / John MinchilloVitaly Churkin
Vitaly Churkin - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Dự thảo nghị quyết Hội đồng Bảo an LHQ do Malaysia và Hà Lan đề xuất cũng như qui chế tòa án quốc tế truy tố hình sự các đối tượng chịu trách nhiệm làm rơi máy bay Boeing hãng hàng không Malaysia ở Ukraine là những động thái phi triển vọng.

Đại sứ LB Nga tại tổ chức Vitaly Churkin tuyên bố với các nhà báo hôm thứ Năm.

Tai nạn máy bay Boeing ở Ukraina - Sputnik Việt Nam
Malaysia yêu cầu Liên Hợp Quốc lập tòa án xử vụ máy bay MH17 rơi
"Cá nhân tôi không thấy bất kỳ triển vọng của các tài liệu này. Chúng cần được đặt sang bên chờ kết quả cuộc điều tra, rồi sau đấy mới cần suy nghĩ cách tổ chức xét xử có hiệu quả hơn hết," — nhà ngoại giao nêu ý kiến.

Ông cũng không đồng ý với nỗ lực của các tác giả tài liệu dự thảo định nghĩa vụ rơi Boeing-777 là "mối đe dọa cho hòa bình và an ninh quốc tế", dựa vào nội dung Chương VII Hiến chương Liên Hợp Quốc có cho phép áp đặt các biện pháp trừng phạt. "Như các luật sư thường nói, một hành động đơn lẻ không đủ để kết luận như vậy.

 Vì thế, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc không có gì để làm ở đây, chưa kể đến không hề có định nghĩa như vậy trong nghị quyết 2166 và sự bổ sung "muộn" là việc làm sai trái," — ông Churkin nói.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала