SCO ủng hộ bảo đảm an ninh cho các nước không có vũ khí hạt nhân

© Sputnik / BRICS/SCO Photohost/Sergey MamontovTòa nhà Quốc hội tại thủ đô Ufa của CH Bashkortostan trước thềm Hội nghị thượng đỉnh của SCO và BRICS
Tòa nhà Quốc hội tại thủ đô Ufa của CH Bashkortostan trước thềm Hội nghị thượng đỉnh của SCO và BRICS - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Chiến lược phát triển SCO đến năm 2025, được thông qua tại Hội nghị thượng đỉnh hôm thứ Sáu ở Ufa nêu rõ: Các nước thuộc Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) ủng hộ việc đảm bảo an ninh cho các nước không có vũ khí hạt nhân.

"Các nước thành viên ủng hộ sớm đưa vào hiệu lực Nghị định thư cho mỗi bên về việc bảo đảm an ninh cho khu vực phi vũ khí hạt nhân ở Trung Á, ký kết hiệp ước quốc tế đa phương về bảo đảm an ninh cho các nước không có vũ khí hạt nhân, ủng hộ lời kêu gọi tất cả cường quốc hạt nhân từ bỏ vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ các nước khác,"- tài liệu nêu rõ.

Thủ phủ Ufa (Bashkiria) chuẩn bị cho các hội nghị thượng đỉnh SCO và BRICS - Sputnik Việt Nam
SCO phản đối việc tăng cường đơn phương các hệ thống phòng thủ tên lửa trên thế giới
Trước đó, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan và Uzbekistan đã ký kết thỏa thuận về khu vực phi vũ khí hạt nhân ở Trung Á, có hiệu lực từ ngày 21 tháng 3 năm 2009.  Các nước ký văn kiện này cam kết loại bỏ dần các nghiên cứu, phát triển, lưu trữ, sản xuất, tàng trữ, mua lại quyền kiểm soát bất kỳ mọi loại vũ khí hạt nhân hay thiết bị nổ hạt nhân khác. Một điều khoản riêng của thỏa thuận này là biên bản về bảo đảm tiêu cực, mở ra khả năng năm quốc gia hạt nhân Anh, Trung Quốc, Nga, Mỹ và Pháp ký thỏa thuận cam kết “không sử dụng vũ khí hạt nhân hoặc đe dọa sử dụng chúng đối với các nước thành viên trong khu vực".
 
Nghị định thư về bảo đảm tiêu cực đã được "5 nước hạt nhân" ký ngày 6 tháng năm 2014 tại New York sau nhiều năm tham vấn. Theo thỏa thuận, Kyrgyzstan đã được xác định là quốc gia lưu chiểu bản Công ước quốc tế và biên bản của nó về các bảo đảm tiêu cực. Tháng 10 năm 2014, Pháp phê chuẩn, Vương quốc Anh phê chuẩn tháng Giêng năm 2015. Cả hai nước cũng gửi văn kiện phê chuẩn cho Bộ Ngoại giao Kyrgyzstan.

Trong bản Tuyên ngôn được thông qua tại hội nghị thượng đỉnh Ufa, các nước thành viên SCO cũng nhắc lại cam kết của mình về tuân thủ đầy đủ các quy định của Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân, giải trừ quân bị hạt nhân và thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân hòa bình.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала