New Horizons cách Pluto khoảng 12.500 km

© REUTERS / NASA-JHUAPL-SWRIPluto
Pluto - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Trạm thăm dò New Horizons của Mỹ hiện cách Pluto khoảng 12.500 km, - NASA thông báo.

Thiết bị do con người chế tạo lần đầu tiên đạt tới vùng cách xa Trái đất như vậy. Dự kiến, trong quá trình tiếp cận Pluto và các vệ tinh của hành tinh lùn, thiết bị sẽ thu thập dữ liệu về thành phần, địa chất, nhiệt độ, không khí.

Trạm New Horizons - Sputnik Việt Nam
NASA: Trạm New Horizons đang đến gần hành tinh lùn Pluto
Theo ước tính của NASA, thiết bị đã bay ngang Pluto vào khoảng trưa hôm nay, nhưng chỉ sau 14 giờ đồng hồ mới có thể nhận được bằng chứng tín hiệu từ tàu thăm dò không gian.

"Sau hành trình 9 năm rưỡi New Horizons đã đến gần Pluto," – người dẫn chương trình của NASA nói. Theo nhà nghiên cứu NASA John Gransfild, đây là một mốc lớn trong lịch sử loài người.

NASA hy vọng sẽ thu được tín hiệu từ vũ trụ để khẳng định thiết bị thăm dò hoạt động bình thường, tránh sự va chạm với các đối tượng không gian.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала