Các chỉ huy “Soyuz” và “Apollo” chúc mừng nhân kỷ niệm 40 năm sứ mệnh huyền thoại

© NASACác chỉ huy “Soyuz” và “Apollo” chúc mừng nhân kỷ niệm 40 năm sứ mệnh huyền thoại
Các chỉ huy “Soyuz” và “Apollo” chúc mừng nhân kỷ niệm 40 năm sứ mệnh huyền thoại - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
40 năm trước vào ngày 15 tháng Bảy 1975 từ sân bay vũ trụ Baikonur và sân bay vũ trụ tọa lạc tại Mũi Canaveral đã phóng lên quĩ đạo các con tàu vũ trụ "Soyuz-19" (Liên Xô) và "Apollo" (Mỹ).

Ngày 17 tháng Bảy đã hoàn thành cuộc ghép nối đầu tiên trên thế giới của những con tàu vũ trụ đang hiện diện trong không gian. Để kỷ niệm sự kiện lịch sử này trong Viện Bảo tàng Vũ trụ Matxcơva đã tổ chức cuộc giao lưu với sự tham gia của các thành viên sứ mệnh huyền thoại là các phi hành gia Aleksei Leonov và Thomas Stafford.

Pluto - Sputnik Việt Nam
New Horizons cách Pluto khoảng 12.500 km
Cuộc ghép nối lịch sử của tàu vũ trụ Liên Xô "Soyuz-19" và phi thuyền không gian Mỹ "Apollo" đã mở đường cho sự hợp tác giữa Nga và Hoa Kỳ mà thành quả rõ nét nhất hôm nay là Trạm Vũ trụ quốc tế, — ông Igor Komarov đứng đầu Cơ quan Vũ trụ Nga nhận định như vậy khi phát biểu tại nghi lễ trong Bảo tàng Vũ trụ Matxcơva dành riêng kỷ niệm 40 năm ghép nối “Soyuz” và “Apollo”.

"Đó là mốc khởi đầu một kỷ nguyên mới. Đã 40 năm đã trôi qua kể từ thời điểm sứ mệnh của "Soyuz" và "Apollo", nhưng ý nghĩa và tầm vóc vĩ đại của sự kiện ngày càng trở nên sâu sắc hơn, vì nếu không có cuộc ghép nối đó cũng sẽ không có sự tồn tại và phục vụ của Trạm ISS cho đến ngày nay”, — ông Komarov nhấn mạnh.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала