Quốc hội Nhật Bản đã thông qua đạo luật mở rộng quyền hạn cho Lực lượng Phòng vệ

© AP Photo / Koji SasaharaLục quân Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản
Lục quân Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Ngày 16/07, Hạ viện Nhật Bản đã thông qua đạo luật mở rộng quyền hạn cho Lực lượng Phòng vệ quốc gia. Trong phiên họp toàn thể Nghị viện, đạo luật nhận được phiếu thuận của các nghị sĩ Đảng Dân chủ Tự do và đối tác liên minh là đảng trung hữu New Komeito.

Phe đối lập bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ trong các cuộc thảo luận dự luật, thậm chí suýt gây nên ẩu đả.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe - Sputnik Việt Nam
Trung Quốc vừa lôi kéo và dọa dẫm Thủ tướng Nhật Bản
Lần đầu tiên kể từ khi kết thúc Chiến tranh Thế giới II, gói các sửa đổi pháp luật trong lĩnh vực quốc phòng sẽ trao cho quân đội Nhật Bản quyền tham gia hoạt động vũ trang bảo vệ các "quốc gia thân thiện", kể cả trong trường hợp Nhật Bản không bị tấn công. Tài liệu cũng xóa bỏ một số hạn chế cho quân đội trong các hoạt động của lực lượng Liên Hiệp Quốc. Trước đó, quân nhân Nhật Bản hầu như không có quyền sử dụng vũ khí ở nước ngoài.

Đạo luật cũng cho phép Lực lượng Phòng vệ tham gia hỗ trợ hậu cần không chỉ riêng quân đội Mỹ mà cả các đơn vị của "các quốc gia thân thiện". Danh sách cụ thể những nước như vậy không được nêu.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала