Ý kiến chuyên gia: Mỹ bị tước mất lập luận quan trọng cho lá chắn tên lửa ở châu Âu

© Flickr / U.S. Missile Defense AgencyHệ thống THAAD của Mỹ
Hệ thống THAAD của Mỹ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Hoa Kỳ bị tước mất lập luận quan trọng để triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa ở châu Âu, ngay sau khi thỏa thuận về chương trình hạt nhân Iran giữa "nhóm sáu" trung gian quốc tế và Tehran đã đạt được. Bà Helen Caldicott, giải Nobel Hòa bình năm 1985, là người đưa ra nhận xét như vậy.

"Lời giải thích vô nghĩa và dễ đánh lừa để Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ ở châu Âu đã bị tan vỡ sau hiệp định ký với Iran. Như đã từng khẳng định, các hệ thống phòng thủ tên lửa sẽ được bố trí nhằm đối phó sự xâm lược tiềm năng từ Iran. Vậy giờ đây, lý do sẽ được Mỹ đưa ra là gì?" — RIA Novosti dẫn lời bà Caldicott.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала