Bộ Ngoại giao Việt Nam: Hà Nội không đưa vũ khí đến biên giới với Campuchia

© Flickr / Maurice KoopQuốc kỳ Việt Nam
Quốc kỳ Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Bộ Ngoại giao CHXHCN Việt Nam phản bác thông tin phát tán trên các mạng xã hội hôm nay, cho rằng Hà Nội dường như đang điều vũ khí và thiết bị quân sự đến khu vực phía tây-nam giáp giới với Campuchia.

"Những thông tin như vậy là không xác thực và hoàn toàn vô căn cứ”, — Giám đốc Cục Thông tin Báo chí của Bộ Ngoại giao Việt Nam tuyên bố trước các nhà báo khi bình luận về những thông tin liên quan xuất hiện vài ngày gần đây trong các mạng xã hội.

Tình hình trên biên giới Việt nam-Campuchia đã có bùng phát khi hồi đầu tháng này một nhóm nhóm khoảng 250 người Campuchia đột nhập bất hợp pháp vào lãnh thổ tỉnh Long An của Việt Nam. Họ đã kích  động gây xung đột với cư dân địa phương, làm 7 người Việt bị thương.

Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Barack Obama - Sputnik Việt Nam
Obama: Mỹ quan tâm đến cuộc đối thoại với Việt Nam mặc dù có những bất đồng
Một số người Campuchia, trong đó gồm các đại diện của đảng đối lập “Cứu nguy Dân tộc” vốn giữ lập trường không thân thiện với Việt Nam, đã tổ chức cuộc biểu tình trái phép chống lại kết quả phân định biên giới Campuchia-Việt Nam. Những người biểu tình cáo buộc chính phủ Campuchia đã  nhượng lãnh thổ cho Hà Nội, còn  phía Việt Nam thì “chiếm một phần lãnh thổ Campuchia”.

Bộ Ngoại giao Việt Nam mô tả những hành động và phát biểu này là "sự khiêu khích nhằm mục đích phá hoại quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa hai nước". "Chúng tôi kêu gọi Chính phủ Campuchia đưa ra công lý những đối tượng phải chịu trách nhiệm về vụ việc và thi hành biện pháp thích hợp để đảm bảo bình ổn và an ninh trên biên giới chung", — cơ quan đối ngoại của CHXHCN Việt Nam tuyên bố.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала