Hôm qua Chính phủ Hy Lạp mấp mé bờ vực đổ vỡ

© REUTERS / Aris Messinis/PoolAlexis Tsipras
Alexis Tsipras - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras tuyên bố rằng trước khi ký kết với các chủ nợ ông buộc phải làm việc với một nội các chỉ được sự ủng hộ của thiểu số đại biểu trong nghị viện, - như nguồn tin trong Chính phủ nói với các nhà báo.

Như vậy, ông Thủ tướng đã cho người ta hiểu rằng cuộc bầu cử trước kỳ hạn sẽ chỉ diễn ra sau khi ký kết thỏa thuận. Tuy nhiên, cũng không loại trừ những thay đổi trong nội các.
 
Khi bỏ phiếu về đạo luật cần thiết để nối lại việc cung cấp thanh khoản cho các ngân hàng Hy Lạp và khởi đầu một chương trình hỗ trợ mới nhằm giải cứu nền kinh tế Hy Lạp ở mức hơn 80 tỷ euro, trong số 149 nghị sĩ của SYRIZA có 32 người bỏ phiếu chống, 6 phiếu trắng và 1 người không đến bỏ phiếu. Như vậy, Chính phủ đã  “mất”  39 phiếu.

Euro - Sputnik Việt Nam
EU sẽ phân bổ cho Hy Lạp khoản tín dụng ngắn hạn 7 tỷ €
"Lựa chọn của các thành viên trong đảng làm suy yếu rõ rệt sự ủng hộ chính phủ cánh tả đầu tiên trong lịch sử đất nước, và bây giờ trước khi hoàn tất thỏa thuận với  các chủ nợ tôi buộc phải làm việc với một chính phủ chỉ được sự ủng hộ của thiểu số trong  toàn thể 300 đại biểu",  — nguồn  tin dẫn lời ông Thủ tướng.
 
Như tuyên bố hôm qua của  Bộ trưởng Nội vụ Nikos Vutsis, bầu cử trước thời hạn có thể diễn ra trong tháng Chín hoặc tháng Mười. Theo lời ông, tại cuộc bỏ phiếu tại nghị viện đêm qua, Chính phủ "đã rất gần với sự sụp đổ" vì trong khối ủng hộ nội các chỉ có cả thảy 123 phiếu, tức là chỉ nhỉnh hơn 3 phiếu so với ngưỡng tối thiểu cần thiết để duy trì Chính phủ.
 
Tuyên bố của ông Tsipras đánh dấu sự đoạn tuyệt của Thủ tướng Hy Lạp và số nghị sĩ  không tán thành tiếp tục chính sách siết chặt tiết kiệm vì cho rằng như vậy trái với lời hứa của đảng khi tranh cử.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала