Bundestag quyết định cho Hy Lạp “nỗ lực cuối cùng”

© Ảnh : Ralf SchulzeTòa nhà Quốc hội Đức
Tòa nhà Quốc hội Đức - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Các nghị sĩ Bundestag đã ủng hộ dự định của chính phủ Đức bắt đầu cuộc đàm phán về gói mới, gói viện trợ tài chính thứ ba cho Hy Lạp.

Trong quá trình tranh luận, các nghị sĩ đã bỏ phiếu theo yêu cầu của Bộ Tài chính Đức, cho phép cung cấp hỗ trợ cho Hy Lạp từ nguồn tài chính của Cơ chế bình ổn châu Âu và bắt đầu các cuộc đàm phán liên quan. Tất cả có 598 đại biểu tham gia bình chọn.  439 nghị sĩ bỏ phiếu “thuận”, 119 người bỏ phiếu “chống” và 40 phiếu trắng.

Thủ tướng Đức Angela Merkel đã yêu cầu các nghị sĩ ủng hộ mong muốn của Chính phủ Đức cung cấp cho Hy Lạp khoản vay mới thứ ba.

Alexis Tsipras - Sputnik Việt Nam
Hôm qua Chính phủ Hy Lạp mấp mé bờ vực đổ vỡ
Bà cũng bày tỏ sự ủng hộ Bộ trưởng Tài chính Đức. Nhiều người, kể cả những người ở Đức, chỉ trích Schäuble vì quan điểm của ông về triển vọng có thể của cái gọi là Grexit — Hy Lạp rút khỏi khu vực đồng tiền chung châu Âu.

Chủ tịch đảng cánh “tả” của Quốc hội Đức Gregor Gysi đã tuyên bố như vậy hôm thứ Sáu với bài phát biểu đầy cảm xúc như thường lệ, nơi ông cáo buộc chính phủ Đức và cá nhân Bộ trưởng Tài chính Wolfgang Schäuble trong việc tạo ra những điều kiện không thể chịu nổi cho Hy Lạp.

 “Ngài Schäuble, ngài đang trên con đường dẫn đến việc tiêu diệt ý tưởng châu Âu”,- ông Gysi tuyên bố từ diễn đàn Bundestag. “Ngài Schäuble, ngài nói rằng ngài hành động vì lợi ích quốc gia của Đức, còn tôi nói ngài đang gây hại cho đất nước chúng ta và ngoan cố làm điều đó. Tất cả các chính phủ châu Âu còn lại, các phương tiện truyền thông lớn của châu Âu đang thảo luận không phải về Hy Lạp, họ thảo luận về Đức”,- ông Gysi nói.  “Chúng ta vẫn đoàn kết với Hy Lạp và chính phủ Hy Lạp, nhưng trong chính sách của ngài, chúng ta chỉ có thể nói “không””,- ông kết luận.

Vào đêm sang ngày thứ Năm, quốc hội Hy Lạp đã ủng hộ dự luật về các biện pháp cấp bách để tiến hành đàm phán và ký kết thỏa thuận với Cơ chế bình ổn châu Âu (ESM). Việc thông qua đạo luật này là điều kiện để nối lại việc cung cấp thanh khoản cho các ngân hàng Hy Lạp và khởi đầu chương trình viện trợ mới nhằm giải cứu nền kinh tế đất nước.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала