Thỏa thuận về hạt nhân để ngỏ khả năng dùng biện pháp quân sự chống Iran

© AFP 2023 / Lee Jin-ManBộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ Ashton Carter
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ Ashton Carter - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Thỏa thuận đã ký kết về chương trình hạt nhân của Iran không có nghĩa là từ bỏ việc dùng hành động quân sự chống Iran nếu phát hiện Tehran xúc tiến chế tạo bom nguyên tử, - hôm qua thủ trưởng Lầu Năm Góc Ashton Carter tuyên bố như vậy khi đang đi thăm Trung Đông.

"Một trong những nguyên nhân để xem thỏa thuận này là văn kiện tốt — đó là nó không dự trù ngăn chặn phương án sử dụng biện pháp quân sự", — ông Carter tuyên bố với các nhà báo trên khoang máy bay trên đường tới Israel.

Ông Carter cũng tuyên bố rằng "chúng tôi bảo lưu và không ngừng hoàn thiện" các phương án giải pháp và hành động quân sự, có thể thi hành trong trường hợp Iran vi phạm Thỏa thuận. Trước đó, tờ Wall Street Journal đăng tải bài báo nói rằng trong bối cảnh ký kết Thỏa thuận, xét đến mối lo ngại của các đồng minh Arab, Washington có thể dành cho họ sự giúp đỡ bổ sung bằng cách tạo lập hệ thống phòng thủ tên lửa thống nhất. Báo dẫn nguồn trong chính quyền Hoa Kỳ cho biết rằng thời điểm hiện tại Washington "đặc biệt chú ý đến việc tìm kiếm cơ hội đẩy mạnh cung cấp vũ khí cho các quốc gia Arab vùng Vịnh, cũng như tích cực xúc tiến kế hoạch thành lập hệ thống NMD thống nhất".

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала