Các nhà khoa học Mỹ: Hoa Kỳ có thể nhanh chóng biến thành quốc gia hạng hai

© Flickr / Supermac1961 Quốc kỳ Mỹ
Quốc kỳ Mỹ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Hai nhà khoa học Mỹ Hershli Friedman của Brooklyn College và Sarah Herts từ Đại học bang New York đã phân tích các dữ liệu thống kê tình hình Hoa Kỳ trong thập niên vừa qua. Đánh giá kết quả này, tờ báo The Time viết rằng, "nước Mỹ đang suy giảm" từ loạt vị trí khác nhau.

"Xin lưu ý rằng, về số trẻ em sống dưới mức nghèo khổ Hoa Kỳ đã vượt trên hầu hết các nước phát triển, thậm chí cả quốc gia đang đối đầu khủng hoảng tài chính như Hy Lạp và các nước Đông Âu như Ba Lan, Lithuania, Estonia," — bài báo viết.

Barack Obama - Sputnik Việt Nam
Ông Obama cho biết sự thất vọng lớn nhất của mình trong nhiệm kỳ tổng thống
Mức thu nhập trung bình của người Mỹ khoảng 39 nghìn USD đã tuột xuống vị trí thứ 27 trong bảng xếp hạng toàn cầu. Cyprus, Đài Loan, Cộng hòa Ireland vượt trên Hoa Kỳ. Chỉ số hài lòng với cuộc sống đứng vị trí thứ 12 trong bảng xếp hạng quốc tế. Các chỉ số hạnh phúc, tham nhũng, chất lượng và chi phí dịch vụ cơ bản đều sụt giảm, — tờ báo ghi nhận. Tuy nhiên, xu hướng nguy hiểm hơn hết là sự bất bình đẳng vật chất ngày càng tăng trong các tầng lớp nhân dân.

"Thời gian gần đây, Mỹ tập trung cho bản thân nhiều hơn là cho xã hội. Tầng lớp trung lưu đang giảm, người lao động nghèo lầm vào tình trạng khó khăn. Chính phủ cần đầu tư hơn nữa cho giáo dục thay vì các bộ máy nhà nước và quản lý, tình hình tương tự đối với lĩnh vực chăm sóc sức khỏe," — Giáo sư Sarah Herts nhận xét trong một cuộc phỏng vấn với Sputnik.

"Tầng lớp trung lưu chịu áp lực thuế nặng nề mà thực tế họ không gánh vác nổi, trong khi đó hầu như các tập đoàn lại không phải đóng góp gì,"
– bà nói thêm.

"Khó thể nói là liệu sẽ có gì thay đổi. Chính sách của Washington bế tắc – bị cánh Dân chủ kéo sang trái, cánh Cộng hòa lôi qua phải,” — Giáo sư Hershey Friedman tiếp lời đồng nghiệp. — "Nước Mỹ đang biến thành một chế độ quyền lực tập trung, những gì được thực hiện đều chỉ vì lợi ích của người giàu. Tôi hy vọng sẽ xuất hiện một nhà lãnh đạo tìm ra lập trường trung dung. Tìm thấy chủ nghĩa tư bản có nền tảng đạo đức. "

"Rất có thể nhanh chóng biến thành một quốc gia hạng hai," — Giáo sư Herts kết luận.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала