IMF chấp thuận cấp tiền tiếp tục cho Ukraine

Đăng ký
Ban lãnh đạo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã phê duyệt việc cấp đợt tín dụng tiếp theo để hỗ trợ Ukraine, với tổng số 17,5 tỷ USD. Điều này đã xảy ra nhờ việc Kiev thông qua luật do Quỹ gợi ý và có tiến bộ trong vấn đề tái cơ cấu nợ, nguồn tin quen thuộc với tình hình nói với Bloomberg.

Theo dự kiến đợt tín dụng 1,7 tỷ USD sẽ được thông qua tại phiên họp hôm 31 tháng 7 của Ban chấp hành IMF.

Ngày 23 tháng Bảy, đại diện chính thức của IMF Jerry Rice đã nói về việc ban lãnh đạo quỹ sẽ xem xét lại tình hình Ukraine tại cuộc họp này. Theo ông Rice, IMF bày tỏ hy vọng rằng trước cuộc họp, "Ukraine và các chủ nợ sẽ đạt được tiến bộ đáng kể trong việc thực hiện Biên bản ghi nhớ giữa Ukraine — bên đi vay và Liên minh châu Âu — bên cho vay".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала