Iran phản bác tin về khối lượng tài sản bị phong tỏa do trừng phạt

© Fotolia / aaastocksQuốc kỳ Iran
Quốc kỳ Iran - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Lãnh đạo Ngân hàng Trung ương Iran phản bác thông tin về khối lượng tài sản của nước này bị phong tỏa ở phương Tây do kết quả lệnh trừng phạt chống Tehran, - theo phản ánh của kênh truyền hình Iran PressTV.

Quốc kỳ Mỹ - Sputnik Việt Nam
Hàng ngàn người ở New York biểu tình chống thỏa thuận hạt nhân với Iran
"Chỉ có 29 tỉ USD thuộc sở hữu của Ngân hàng Trung ương Iran chứ không phải là những 100 tỷ như báo chí nước ngoài đồn thổi”, —  trước đó ông Valiulla Seiph tuyên bố trên chương trình truyền hình ban đêm. Ông nhấn mạnh rằng theo kết quả thỏa thuận đạt được giữa Iran và "bộ sáu" (5 nước Ủy viên Hội đồng Bảo an LHQ và Đức) về chương trình hạt nhân của Iran, những khoản vốn tư bản bị chặn trước đó sẽ được chuyển vào tài khoản thuộc về Tehran.

Kênh truyền hình cũng dẫn thông báo của các phương tiện truyền thông Iran, cho biết rằng Tổng thống Hassan Rouhani đã ra Sắc lệnh về việc sử dụng nguồn vốn thuần túy vào mục đích thúc đẩy sản xuất công nghiệp và phát triển cơ sở hạ tầng của đất nước.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала