Theo Học thuyết hàng hải mới Nga sẽ phối hợp chặt chẽ với hải quân Trung Quốc và Ấn Độ

© Sputnik / Vitaliy AnkovĐội danh dự của Hạm đội Thái Bình Dương trong lễ kỷ niệm Ngày Hải quân Nga tại Vladivostok
Đội danh dự của Hạm đội Thái Bình Dương trong lễ kỷ niệm Ngày Hải quân Nga tại Vladivostok - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Phiên bản mới Học thuyết Hàng hải Liên bang Nga quy định sự phát triển quan hệ hữu nghị giữa Hải quân Nga với Hải quân Trung Quốc và Ấn Độ.

Tài liệu này được công bố trên trang web của điện Kremlin hôm Chủ nhật.

"Một phần quan trọng của chính sách biển quốc gia theo hướng khu vực Thái Bình Dương là phát triển quan hệ hữu nghị với Trung Quốc, cũng như xây dựng tương tác tích cực với các quốc gia khác trong khu vực", — học thuyếttheo hướng khu vực Thái Bình Dương nêu rõ.

Ở Ấn Độ Dương, tài liệu xác lập sự phát triển quan hệ hữu nghị với Ấn Độ là hướng phát triển chính.

Hôm Chủ nhật, trên tàu khu trục nhỏ "Đô đốc Gorshkov" ở Baltiysk, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tổ chứcphiên họp và nghe báo cáo từ Phó Thủ tướng Dmitry Rogozin về sửa đổi học thuyết hàng hải. Người đứng đầu nhà nước Nga đã phê duyệt văn bản này. 

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала