Thủ tướng Kobani: Chúng tôi không đặt mục tiêu lập ra nhà nước Kurd

© AP Photo / Mehmet ShakirQuang cảnh thành phố Kobane, Syria bị tàn phá
Quang cảnh thành phố Kobane, Syria bị tàn phá - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Trả lời phỏng vấn đài Sputnik, Thủ tướng bang Kobani Enver Muslim nhấn mạnh rằng muốn chấm dứt cuộc khủng hoảng ở Syria và bác bỏ cáo buộc về ý định lập ra một chính phủ Kurd ở phía Bắc đất nước.

Ghi nhận rằng Kobani đã trải qua cuộc di chuyển và cuộc chiến tranh lớn, ông Muslim nói:

"Thông qua Trung tâm điều phối Rozhava, chúng tôi luôn luôn nói về quan hệ tốt đẹp và hòa bình, vì vậy chúng tôi muốn có một cách tiếp cận nghiêm túc đối với  việc giải quyết hòa bình vấn đề của người Kurd ở Thổ Nhĩ Kỳ. Vì vậy mục tiêu và nhiệm vụ của các đảng vào chính phủ mới hay quốc hội mới là dân chủ, bình đẳng và hòa bình. Nhiều thập kỷ đã trôi qua trong khủng hoảng. Tôimuốn nói rằng kỳ vọng của chúng tôi là thái độ tích cực và tiến trình dân chủ. Và hôm nay, trong tình huống tại Rodzhave và trong quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ, chúng tôi không phải là bên ủng hộ việc phá vỡ quan hệ, bởi vì chúng tôi theo đuổi một mục đích nhân đạo. Thổ Nhĩ Kỳ là láng giềng của chúng tôi và chúng tôi muốn quan hệ tốt với nước này."

IS - Sputnik Việt Nam
Chiến binh IS phát động cuộc tấn công thành phố Kobani ở Syria

Ghi nhận rằng họ đang hoạt động cho một Syria dân chủ, ông Muslim nói tiếp:

"Đôi khi có những tuyên bố được thực hiện mà không phục vụ cho quan hệ láng giềng tốt đẹp. Chúng tôi hy vọng rằng các tuyên bố có lợi cho IS sẽ không xảy ra. Rốt cuộc, IS sẽ bị tiêu diệt, bởi vì nó không đại diện của các dân tộc trong khu vực. Sau tất cả, các dân tộc ở Trung Đông đã từng luôn luôn sống cạnh nhau. Mục đích của IS thực sự không phải là Kobani, mà là phá hoại cuộc sống đoàn kết của các dân tộc. Và vì vậy, chúng tôi muốn quan hệ tốt với tất cả. Ngoài ra, chúng tôi muốn quan điểm của Thổ Nhĩ Kỳ trong quan hệ với tổ chức khủng bố IS phải rõ ràng, chúng tôi muốn Thổ Nhĩ Kỳ chống IS. Vụ khủng bố ở Suruci không phải là một cuộc tấn công đơn giản. Chúng tôi có huynh đệ Rozhave. Và để chiến thắng IS, tất cả các tầng lớp cần phải hỗ trợ một cách toàn diện."

"Chúng tôi sẵn sàng đảm nhận vai trò lãnh đạo ở Tal-Abyad. Tại Tal-Abyad, tất cả mọi người sẽ sống một cách tự do. Mọi người sẽ cảm thấy thoải mái. Chúng tôi sẽ không đe dọa bất cứ ai, "- ông Muslim cho biết. 

Thủ tướng Syria Wael al-Khalq - Sputnik Việt Nam
Liên minh quốc tế ở Syria thách thức Hội đồng Bảo an LHQ và luật pháp quốc tế

Nhấn mạnh rằng họ muốn chấm dứt khủng hoảng và chiến tranh ở Syria, ông Muslim bác bỏ cáo buộc về ý định lập ra một nhà nước Kurd ở phía Bắc đất nước. Ông cũng nói rằng mong muốn của họ là bảo vệ sự dân chủ toàn vẹn của Syria và không bao giờ có ý tưởng ly khai khỏi Syria để lập ra một nhà nước Kurd.

Theo lời ông Muslim, "cuộc chiến ở Syria không phải là giải pháp. Các bên cần phải ngồi vào bàn đàm phán để đối thoại. Tại Geneva-1 và Geneva-2 đã không có sự hiện diện của các lực lượng cơ bản. Do đó, các cuộc đàm phán đã kết thúc mà không có kết quả. Vì tương lai của Syria, vì hòa bình cho nhân dân, tất cả các lực lượng và tổ chức của Syria cần phải ngồi vào bàn đối thoại để giải quyết cuộc khủng hoảng. Chúng tôi ủng hộ Syria, ủng hộ tất cả những ai tìm thấy chỗ đứng cho mình tại đó."

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала