Ông Putin khuyên châu Âu nên độc lập hơn

© Sputnik / Sergei GunyeevVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Trong cuộc phỏng vấn của đài truyền hình Thụy Sĩ, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra lời khuyên cho các lãnh đạo châu Âu.

Nguyên thủ quốc gia Nga cho rằng châu Âu nên tự chủ hơn.

"Dù sao chăng nữa, tôi rất muốn được thấy châu Âu thể hiện chủ quyền và sự độc lập lớn hơn, đủ khả năng bảo vệ lợi ích quốc gia và lợi ích của nhân dân nước họ", — Tổng thống Nga tuyên bố. "Nếu những công việc nội bộ của châu Âu mà lại phải thảo luận ở Washington, thì thật chẳng hay ho gì", — ông Putin nói thêm.

Khi trả lời phỏng vấn gần đây, ông Vladimir Putin cũng lưu ý đến chính sách đế quốc mà Hoa Kỳ theo đuổi. Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh rằng, trước hết điều đó gây hại cho chính bản thân nước Mỹ. Theo quan điểm của Tổng thống, Hoa Kỳ là đất nước vĩ đại, được xây đắp qua nhiều thế kỷ. "Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là bây giờ chính quyền Hoa Kỳ có thể đi+ khắp thế giới và bắt giữ tất cả hoặc hành động từ lập trường vũ lực",  - ông Putin nhận định.

"Quan điểm này không hề gắn với chủ nghĩa bài  Mỹ, chúng tôi  luôn dành sự tôn trọng và yêu mến lớn lao cho Hoa Kỳ, hơn nữa là cho nhân dân Mỹ", — Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định trong cuộc trò chuyện với các nhà báo Thụy Sĩ.

Ông Vladimir Putin đã trả lời phỏng vấn của kênh truyền hình Thụy Sĩ hôm 25 tháng Bảy 2015. Cuộc gặp các nhà báo được tổ chức tại Saint-Peterburg, khi nguyên thủ quốc gia Nga đến dự lễ bốc thăm của vòng loại giải vô địch bóng đá thế giới năm 2018. Toàn văn bài trả lời phỏng vấn mới nhất của ông Putin được công bố trên trang web của điện Kremlin.

 

Nguyên thủ quốc gia Nga cho rằng châu Âu nên tự chủ hơn. "Dù sao chăng nữa, tôi rất muốn được thấy châu Âu thể hiện chủ quyền và sự độc lập lớn hơn, đủ khả năng bảo vệ lợi ích quốc gia và lợi ích của nhân dân nước họ", — Tổng thống Nga tuyên bố. "Nếu những công việc nội bộ của châu Âu mà lại phải thảo luận ở Washington, thì thật chẳng hay ho gì", — ông Putin nói thêm.

Khi trả lời phỏng vấn gần đây, ông Vladimir Putin cũng lưu ý đến chính sách đế quốc mà Hoa Kỳ theo đuổi. Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh rằng, trước hết điều đó gây hại cho chính bản thân nước Mỹ. Theo quan điểm của Tổng thống, Hoa Kỳ là đất nước vĩ đại, được xây đắp qua nhiều thế kỷ. "Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là bây giờ chính quyền Hoa Kỳ có thể đi+ khắp thế giới và bắt giữ tất cả hoặc hành động từ lập trường vũ lực",  - ông Putin nhận định.

"Quan điểm này không hề gắn với chủ nghĩa bài  Mỹ, chúng tôi  luôn dành sự tôn trọng và yêu mến lớn lao cho Hoa Kỳ, hơn nữa là cho nhân dân Mỹ", — Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định trong cuộc trò chuyện với các nhà báo Thụy Sĩ.

Ông Vladimir Putin đã trả lời phỏng vấn của kênh truyền hình Thụy Sĩ hôm 25 tháng Bảy 2015. Cuộc gặp các nhà báo được tổ chức tại Saint-Peterburg, khi nguyên thủ quốc gia Nga đến dự lễ bốc thăm của vòng loại giải vô địch bóng đá thế giới năm 2018. Toàn văn bài trả lời phỏng vấn mới nhất của ông Putin được công bố trên trang web của điện Kremlin.

 

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала