Liên Hiệp Quốc ước tính số thương vong trong cuộc xung đột ở Ukraina

© AP Photo / Ronald ZakTrụ sở LHQ ở Vienna
Trụ sở LHQ ở Vienna - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Gần bảy ngàn người đã thiệt mạng, hơn 17.000 người bị thương kể từ đầu cuộc xung đột vũ trang ở Ukraina. Những dữ liệu trên đã được bà được bà Cecile Pouilly, thư ký báo chí của Văn phòng Cao Ủy Nhân quyền LHQ (OHCHR) thông báo vào thứ Ba, ngày 28 tháng Bảy, RIA Novosti đưa tin.

“Từ giữa tháng Tư 2014 đến ngày 27 tháng Bảy 2015 đã có ít nhất 6832 người chết (dân sự và quân sự) và ít nhất 17.087 người bị thương trong khu vực xung đột ở phía đông Ukraina”,- bà nói.

Tiraspol - Sputnik Việt Nam
Tổng thống Pridnestrovie: Ukraina đã tập trung đến 7000 quân ở biên giới với Cộng hòa
Những con số này cũng bao gồm 298 nạn nhân của thảm họa máy bay Boeing của Malaysia.

Tính toán dựa trên những số liệu nhận được bởi sứ đoàn giám sát của LHQ về nhân quyền ở Ukraina và Tổ chức Y tế Thế giới. “Những dữ liệu này chưa đầy đủ do những khoảng trống ở một số khu vực địa lý nhất định và những giai đoạn tạm thời, cũng như do báo cáo không đầy đủ nói chung”,- bà Pouilly nói thêm.

Con số nạn nhân thực tế có thể cao hơn, bà nhấn mạnh.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала