Kremlin đáp trả chỉ trích của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về tình hình với NGO

© Sputnik / Alexey KudenkoDmitry Peskov
Dmitry Peskov - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Việc cấm hoạt động của các tổ chức phi chính phủ thuộc loại "không mong muốn" không có nghĩa là hạn chế sự tiếp cận của người dân Nga tới các giá trị dân chủ, - ông Dmitry Peskov Thư ký báo chí của Tổng thống Nga đã tuyên bố như vậy hôm thứ Tư 29 tháng Bảy.

 "Nếu nói rằng việc cấm hoạt động của tổ chức này hay tổ chức khác làm cho các công dân Nga bị tước đoạt gì đó, thì là luận điệu hoàn toàn sai", — ông Peskov nói.
Thư ký báo chí của nguyên thủ quốc gia Nga nói thêm rằng ở Nga đang có rất nhiều  tổ chức xã hội và phi chính phủ hoạt động trong những phương diện khác nhau.

Bình luận về việc xếp "Quỹ Quốc gia vì Dân chủ» (National Endowment for Democracy — NED) là tổ chức “không mong muốn”, ông Dmitry Peskov nhận định rằng điều đó phù hợp với pháp luật Nga.

Hôm 28 tháng Bảy, Viện Công tố Nga  lần đầu tiên tuyên cáo hoạt động của tổ chức phi lợi nhuận này là "không mong muốn" trên lãnh thổ Nga. Cơ quan Công tố cho rằng công việc của NED «là hiện thân mối đe dọa đối với nền tảng Hiến pháp, khả năng quốc phòng và an ninh quốc gia”. Như vậy NED bị cấm tạo lập các cấu trúc trên lãnh thổ Nga, không được phép phân phát tài liệu thông tin, không được thực hiện giao dịch bằng tiền hoặc khoản có tài sản khác từ phía các cơ cấu tài chính tín dụng và phi tín dụng.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала