Bà Angela Merkel muốn nhiệm kỳ thứ tư

© AP Photo / Markus SchreiberThủ tướng Đức Angela Merkel
Thủ tướng Đức Angela Merkel - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Thủ tướng Đức Angela Merkel đã thông qua quyết định tranh cử vào năm 2017 để giữ chức đứng đầu nội các Đức nhiệm kỳ thứ tư, - đó là tin đưa trên tuần báo Đức Der Spiegel dẫn nguồn riêng.

Theo báo này, bà Merkel đã thảo luận việc chuẩn bị cho chiến dịch tranh cử với  Tổng thư ký Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo Peter Tauber và Giám đốc điều hành  của đảng này là  Klaus Schuler. Có giả thiết rằng quyết định của bà Merkel sẽ được chính thức công bố vào đầu năm 2016. Lần đầu tiên bà Angela Merkel giành chức Thủ tướng là năm 2005, — RIA Novosti phản ánh.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала