Mỹ tìm cơ hội cho đòn tấn công mạng trả đũa Trung Quốc

© Fotolia / ArtemSamBàn phím có hình cờ Trung Quốc
Bàn phím có hình cờ Trung Quốc - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Chính quyền Tổng thống Obama cho rằng nước này phải thực hiện cuộc tấn công mạng trả đũa Trung Quốc.

Washington cáo buộc Bắc Kinh đã phá mật khẩu và đánh cắp các dữ liệu cá nhân của người Mỹ, — theo New York Times viết.

        Trước đó như được biết, dữ liệu của hơn 4 triệu người Mỹ lưu trữ tại Cục kế hoạch và quản lý nhân sự (OPM) đã lọt vào tay tin tặc. Một số phương tiện truyền thông dẫn lời giới chức Mỹ cho hay các vụ tấn công mạng do hacker từ Trung Quốc thực hiện. Vụ đột nhập mạng máy tính liên bang xảy ra hồi tháng 12 năm 2014 nhưng chỉ đến tháng 4 mới được phát hiện nhờ hệ thống đặc biệt EINSTEIN.

Euro - Sputnik Việt Nam
Người Trung Quốc đang mua cả thế giới

      Các quan chức Mỹ rút ra kết luận rằng, phương pháp thông thường đối phó với hoạt động gián điệp như phản đối ngoại giao hoặc trục xuất điệp viên Trung Quốc (hay đối tượng bị cáo buộc là điệp viên) khỏi Hoa Kỳ không thể được coi là những động thái cân xứng trước cuộc tấn công mạng quy mô lớn. "Chúng ta phải phá vỡ và ngăn chặn hành động của các đối thủ trong không gian mạng. Có nghĩa là chúng ta phải sử dụng mọi công cụ để đáp trả," — New York Times dẫn lời tuyên bố của một quan chức cấp cao được phép nắm bắt các kế hoạch của Nhà Trắng.

   Tuy nhiên, như tờ báo nhận định, đòn tấn công mạng trả đũa không nhất thiết phải xảy ra trong tương lai gần và chưa chắc nó sẽ được thực hiện.

     Dường như, chính quyền Mỹ mới chỉ đánh tiếng về khả năng của bước hành động và "đối thủ" của Mỹ (hoặc các "đối thủ") cần nhận thức điều này. Nhưng liệu họ có chịu ngồi im khoanh tay khi nhận được sự "cảnh cáo".

    Cuộc điều tra tấn công mạng của OPM vẫn đang tiếp tục. Hoạt động thu hút cả Bộ Nội vụ Hoa Kỳ và FBI. Các đại diện OPM khẳng định họ sẽ có biện pháp triệt để nhằm cải thiện an ninh mạng vi tính.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала