Obama cho phép sử dụng Không lực Mỹ chống quân đội Assad

© AFP 2023 / Jim WatsonBarack Obama
Barack Obama - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tổng thống Mỹ Barack Obama cho phép sử dụng không quân Mỹ để bảo vệ và hỗ trợ lực lượng vũ trang được gọi là đối lập ôn hòa, nếu họ sẽ bị lực lượng chính phủ Syria hoặc các nhóm khác tấn công, theo The Wall Street Journal.

Tranh luận tại Washington về việc thông qua quyết định này kéo dài hơn một tháng. Lầu Năm Góc lưu ý rằng nhiệm vụ chính của phe "đối lập ôn hòa" là chống tổ chức IS (nhóm khủng bố bị cấm ở Nga bởi Tòa án tối cao), chứ không phải với chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad mà Mỹ phản đối. Vì lý do này, Nhà Trắng cho rằng Tổng thống Syria sẽ không leo thang tình hình trong mối quan hệ với các đồng minh của Mỹ.

Đại diện Hội đồng an ninh quốc gia Hoa Kỳ Alistair Basques từ chối bình luận về quy định mới. Tuy nhiên, ông lưu ý rằng chính quyền Mỹ sẽ có "những biện pháp cần thiết để đảm bảo rằng lực lượng này có thể thực hiện sứ mệnh của mình."

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала