Nga-ASEAN sẽ xem xét kế hoạch hành động đến năm 2020 tại Hội nghị thượng đỉnh

© Sputnik / Mikhail TsyganovASEAN
ASEAN - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tại Hội nghị bộ trưởng ASEAN ở Malaysia ngày 5 tháng 8, Nga và tổ chức này sẽ xem xét kế hoạch hành động toàn diện giai đoạn đến năm 2020, và vấn đề tuyên bố năm 2016 là Năm văn hóa Nga và ASEAN, Thứ trưởng Ngoại giao Igor Morgulov cho biết khi trả lời phỏng vấn RIA Novosti.

Tại Malaysia, từ ngày 5-6 tháng 8 sẽ diễn ra các sự kiện thường niên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) — Hội nghị Bộ trưởng Nga-ASEAN, Hội nghị ngoại trưởng các nước Đông Á (EAS), kỳ họp thứ 21 của Diễn đàn khu vực ASEAN về an ninh (ARF).

"Tất nhiên, tại hội nghị các bộ trưởng sẽ thảo luận về tình hình và triển vọng thúc đẩy quan hệ giữa các nước chúng ta. Chương trình nghị sự cuộc họp là các sáng kiến ​​mới như kế hoạch hành động toàn diện đến năm 2020, phát triển khái niệm tầm nhìn cho việc thúc đẩy đối thoại tương lai, tuyên bố năm tới là Năm văn hóa Nga và ASEAN"- ông Morgulov cho biết.

Theo ông Morgulov, hiện  tại đang "thực hiện có hiệu quả chương trình hành động toàn diện giai đoạn 2005-2015."

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала