Ông Lavrov tiết lộ kế hoạch chống IS của Tổng thống Nga

© AP Photo / Wu Hong Bộ Ngoại giao Nga Sergei Lavrov
Bộ Ngoại giao Nga Sergei Lavrov - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Trong cuộc hội đàm giữa Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, ông Lavrov đã nói về các kế hoạch của Tổng thống Putin nhằm đối phó với băng nhóm "Nhà nước Hồi giáo", - báo Kommersant viết.

Phía Nga đề xuất tạo ra một liên minh mở rộng với sự tham gia của các quân đội Syria, Iraq, cũng như các nước khác trong khu vực và người Kurd, — ông Lavrov nói.

Tuy nhiên, được biết rằng Hoa Kỳ đã thông qua chiến lược mới về Syria, theo đó bất kỳ mối đe dọa cho "phe đối lập ôn hòa" đều có thể trở thành cái cớ để Washington can thiệp vũ trang.

Theo ông Lavrov, phía Nga nhấn mạnh lối tiếp cận bất hợp pháp và phản tác dụng của Hoa Kỳ, khi mà cách đây một năm họ tuyên bố thành lập liên minh chống IS ở Iraq và Syria có được sự đồng ý của chính phủ Iraq nhưng không thống nhất kế hoạch hành động với Damascus.

"Nhà nước Hồi giáo" là một băng nhóm cực đoan bị cấm hoạt động tại một loạt quốc gia trong đó có Nga.

Trước đấy ông Lavrov tuyên bố là Nga đang hỗ trợ kỹ thuật quân sự Syria trong cuộc chiến chống IS.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала