Các nhà sản xuất hứa hẹn làm “Armata” trở thành xe tăng tàng hình

© Sputnik / Yevgeniy BiyatovXe tăng của Nga T-14 "Armata"
Xe tăng của Nga T-14 Armata - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Các tác giả của xe tăng T-14 “Armata” khi chế tạo nó đã sử dụng công nghệ làm cỗ máy này gần như vô hình và bất khả xâm phạm trước đối phương.

"Chúng tôi, trên thực tế, đã làm ra một xe tăng — tàng hình",- Phó Giám đốc Uralvagonzavod cho biết.

Như Phó Tổng Giám đốc nhà máy "Uralvagonzavod" Vyacheslav Khalitov chia sẻ  trong cuộc trả lời phỏng vấn với đài phát thanh "Tiếng vọng Matxccơva", khi chế tạo, xe tăng "Armata", đặc biệt, đã được áp dụng công nghệ tàng hình sâu. Lớp sơn đặc biệt và vật liệu hấp thụ sóng radio gây cản trở cho việc phát hiện nhanh chóng thiết giáp này.

"Chúng tôi, trên thực tế, đã làm một chiếc xe tăng tàng hình", — các phương tiện truyền thông Nga dẫn lời ông Khalitov.

Ngoài ra, các nhà thiết kế còn đặt trong "Armata" các nguồn bức xạ làm cho khả năng bị phát hiện của nó trong các vùng phổ hồng ngoại và radar cũng giảm bớt.

Thảo luận về tính bất khả xâm phạm của xe tăng, ông Khalitov lưu ý không chỉ về lớp giáp Ural độc đáo và khả năng phòng vệ điện từ, mà cả việc sử dụng hệ thống bảo vệ Hard kill and soft kill, cho phép phát hiện và tiêu diệt đạn pháo ngay trên đường bay của chúng đến "Armata".

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала