Hội đồng Liên bang: cần thiết lập tòa án quốc tế về chiến tranh Việt Nam

© Flickr / manhhai Chiến tranh ở Việt Nam, năm 1968
Chiến tranh ở Việt Nam, năm 1968 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Theo ý kiến của Phó chủ nhiệm Ủy ban Ngoại giao Viện Duma Andrei Klimov, ngoài các vụ ném bom nguyên tử ở Hiroshima và Nagasaki, cần thiết lưu ý đến cả những hành động quân sự của Mỹ ở Việt Nam. Nghị sĩ Nga đã tuyên bố điều này trong cuộc phỏng vấn với đài phát thanh "Govorit Moskva".

"Ở đó cũng là năm kỷ niệm chẵn. Cuộc chiến bất hợp pháp gần một thập kỷ của Hoa Kỳ ở Việt Nam đã chấm dứt vào năm 1975. Ở đó không chỉ là những hy sinh mất mát lớn. Không hề có một ai tuyên bố chiến tranh. 10 năm họ dày vò đất nước Việt Nam, sử dụng các kiểu tra tấn, trại giam, thiêu sống người bằng bom napalm. Ngay sau đấy, những nhà tư tưởng lớn của phương Tây đã lập nên tòa án đạo đức xã hội để lên tiếng về vấn đề này. Đáng tiếc, tòa án đạo đức đã không thể biến thành một tòa án tư pháp,"- ông Klimov nhắc lại.

Nghị sĩ đề cập khả năng sử dụng những gì đã đạt được trước đây để lập một tòa án về chiến tranh Việt Nam. Ông Klimov nhấn mạnh rằng, các hoạt động quân sự tại Việt Nam "không hề liên quan đến Thế chiến thứ II, biểu hiện xâm lược hiện rõ ở đây."

Trước đấy, ông Sergei Naryshkin, Chủ tịch Viện Duma Quốc gia đã tuyên bố sự cần thiết lập tòa án quân sự truy tố các vụ ném bom nguyên tử ở Hiroshima và Nagasaki.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала