Ai sẽ mua "Mistral" – Ấn Độ, Brazil hay Việt Nam?

© AFP 2023 / Jean-Sebastien EvrardTàu sân bay trực thăng "Vladivostok" loại "Mistral"
Tàu sân bay trực thăng Vladivostok loại Mistral - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Việt Nam, Ấn Độ và Brazil là những khách hàng tiềm năng có thể mua tàu chở máy bay trực thăng “Mistral” của Pháp, trước đây vốn dự định dành cho Hải quân Nga. Quan điểm này được thể hiện khi các phương tiện truyền thông Nga phỏng vấn ông Ruslan Pukhov, Giám đốc Trung tâm Phân tích Chiến lược và Công nghệ.

Trước đó được biết rằng Pháp và Nga đã nhất trí hủy bỏ hợp đồng về các tàu "Mistral", ký kết năm 2011. Các bên thỏa thuận về mức bồi thường cho phía Nga những kinh phí đã thanh toán theo giao kèo cũng như trả lại các thiết bị và vật liệu của Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian tuyên bố rằng hàng loạt quốc gia đã thể hiện sự quan tâm với "Mistral".

“Thông thường các con tàu được đóng theo đơn đặt hàng, vì thế đây sẽ là trường hợp hy hữu, và chúng ta cùng quan sát xem mọi chuyện kết thúc ra sao…Sẽ lô-gic nếu giả định rằng Pháp sẽ cung cấp các con tàu này cho những quốc gia mà trong chương trình xây dựng hải quân có kế hoạch sắm loại tàu tương tự, hoặc Paris sẽ cố bán tàu với mức giá giảm cho những nước thường mua lại thiết bị kỹ thuật đã qua sử dụng của Pháp", — ông Pukhov nhận xét.

Tàu sân bay trực thăng Vladivostok loại Mistral - Sputnik Việt Nam
Pháp bí mật chuyển hơn 1 tỷ € bồi thường "Mistral"cho Nga
Theo lời chuyên gia Nga, một trong những nước như vậy có thể là Ấn Độ. “Quốc gia đầu tiên, và như tôi biết là người Pháp muốn để chúng ta giúp đỡ trong việc này — là Ấn Độ, đã bày tỏ nguyện vọng mua một con tàu và đóng thêm ba chiếc cùng loại trong nội địa”, — chuyên viên cho biết.

Ông Pukhov nêu giả thiết, một nước nữa có lẽ cũng không dửng dưng với tàu chở máy bay trực thăng, là Việt Nam, quốc gia đang "tăng trưởng kinh tế rõ rệt".

Đất nước khách hàng tiềm năng thứ ba là Brazil. “Họ có thể xem xét việc mua con tàu như vậy, với điều kiện là người Pháp cho giá tốt", — Giám đốc Trung tâm Phân tích Chiến lược và Công nghệ dự đoán.

Ông không loại trừ rằng những con tàu chở trực thăng có thể giao cho hạm đội Pháp, hiện đang sở hữu ba tàu loại "Mistral". “Thủy thủ Pháp không đủ tiền cho việc này. Chỉ huy hạm đội đã tuyên bố rằng họ không cần thêm “Mistral” nữa. Nhưng nếu Pháp không bán được cho ai, thì hoàn toàn có thể là họ sẽ buộc các thủy thủ nước mình mua những con tàu đó”, —  chuyên viên Nga kết luận.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала