Thái Lan: Hạn tù kỷ lục vì tội xúc phạm Quốc Vương trên mạng xã hội

© Flickr / Dennis WongQuốc kỳ Thái Lan
Quốc kỳ Thái Lan - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Một công dân Thái Lan đã bị kết án 30 năm tù vì tội xúc phạm quốc vương trên mạng xã hội Facebook. Tòa án quân sự ở Bangkok đã tuyên án như vậy với Pongsak Sriboonpeng vì sáu nội dung đăng trên trang mạng xã hội.

Đây là một trong những hình phạt khắc nghiệt nhất được đưa ra theo quy định của pháp luật hiện hành về tội xúc phạm quốc vương.

Ở Thái Lan quy định những hình phạt nghiêm khắc với tội phổ biến những tài liệu có thể xúc phạm đến hoàng gia — theo luật pháp, mỗi mục kết tội có thể bổ sung đến 15 năm tù giam vào hình phạt.

Theo luật sư, ông Sriboonpeng đã bị phạt 10 năm cho mỗi nội dung đã đăng, nhưng sau đó tòa án giảm thời hạn tù xuống một nửa. Bà cho biết đó là án tù kỷ lục cho hành vi phạm tội tương tự.

Trong những năm gần đây, ở Thái Lan đã tăng đáng kể số lượng các vụ truy tố tương tự vì tội xúc phạm quốc vương.

Đứa vua 86 tuổi Bhumibol Adulyadej là người trị vì lâu nhất trong số các quốc vương cầm quyền.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала