Trừng phạt mở rộng của Mỹ nhằm vào doanh nghiệp Nga bắt đầu hiệu lực từ ngày 10 tháng 8

© Sputnik / Sergei PyatakovQuốc kỳ Nga và Hoa Kỳ
Quốc kỳ Nga và Hoa Kỳ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Biện pháp nâng cao trừng phạt của Mỹ được công bố ngày 30 tháng 7 nhằm vào các công dân, doanh nghiệp Nga và Ukraine sẽ bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 8, - theo bản tin của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài Bộ Tài chính Mỹ (OFAC).

"Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính công bố họ tên các công dân nước ngoài có tài sản và tài chính liên quan đến họ sẽ bị phong tỏa, thể theo một hoặc vài tài liệu sau đây," — OFAC cho biết. Tiếp đến, Văn phòng đã đề cập đến những chỉ thị chính phủ số 13660, 13661, 13685 cũng như 13662. Ngày công bố tài liệu được đề 10 tháng 8 năm 2015.

Chính quyền Mỹ đã tuyên bố mở rộng lệnh trừng phạt ngày 30 tháng 7 năm nay. Danh sách tăng thêm 11 cá nhân và 15 thực thể pháp lý, trong đó có các công ty con của VEB và Rosneft. Danh sách trừng phạt mở rộng tới mục thứ 61 với động cơ như được nêu "liên quan đến các sự kiện ở Ukraine và các hoạt động tại khu vực Crimea của Ukraine."

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала