Ông Lavrov phủ nhận sự tồn tại hợp tác giữa ông Assad với ISIL

© Sputnik / Sergey GuneevSergei Lavrov
Sergei Lavrov - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Nga bác khả năng Tổng thống Syria Bashar Assad hợp tác với nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (ISIL).

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Indonesia, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tại Kuala Lumpur trong khuôn khổ hoạt động  ASEAN - Sputnik Việt Nam
Ông Lavrov được đặt tên "dễ thương" tại hội nghị thượng đỉnh ASEAN
Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Rossia-1, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov đã chỉ ra "tiêu chuẩn kép" của các đối tác phương Tây: "Để loại bỏ vũ khí hóa học thì ông Assad là một đối tác khá hợp pháp, nhưng vì lý do nào đó lại không phù hợp trong cuộc chiến chống khủng bố." Nhiều suy đoán, bịa đặt, thậm chí nỗ lực trình bày ông Assad đang hợp tác với ISIL, — ông Lavrov nói.

"Không hề có các dữ liệu khẳng định. Những suy nghĩ nghiêm túc cũng gợi ý điều này là không thể có," – Bộ trưởng Nga cho biết.

Theo ông Lavrov, "không thể chấp nhận suy nghĩ rằng, có ai lại đồng ý hợp tác với một tổ chức có mục đích cướp chính quyền trên các lãnh thổ rộng lớn ở Trung Đông và Bắc Phi.”

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала