Binh lính Bắc Triều Tiên muốn tham gia Thế vận hội quân sự Nga kỳ tới

© Sputnik / Vitaliy BelousovThế vận hội quân sự Nga kỳ tới
Thế vận hội quân sự Nga kỳ tới - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Các quân nhân Bắc Triều Tiên muốn tham gia Thế vận hội quân sự Nga kỳ tới, cơ quan báo chí Bộ Quốc phòng Nga thông báo.

Như ở Bộ giải thích, đây là tuyên bố của Phó cục trưởng Cục tác chiến Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Triều Tiên, Trung tướng Choi Chang Sik, người dẫn đầu phái đoàn Bắc Triều Tiên đến thăm cuộc thi "Đòn công kích mang tên Suvorov"

"Trong thời gian làm việc, đoàn đã gặp gỡ với Chánh giám khảo cuộc thi "biathlon tank" và "Đòn công kích mang tên Suvorov", thiếu tướng Yevgeny Poplavsky, người giới thiệu phái đoàn Bắc Triều Tiên với các quy tắc của cuộc thi "Đòn công kích mang tên Suvorov", với cơ sở hạ tầng của thao trường, các chướng ngại vật và điều kiện tiến hành",- ở Bộ Quốc phòng cho biết thêm.

Lần đầu tiên trong lịch sử, Thế Vận hội quân sự bắt đầu ở Nga vào ngày 1 tháng Tám. Trong khuôn khổ sự kiện này, trên 11 thao trường sẽ diễn ra 14 giải đấu, từ "Tank biathlon" đến "Caspian Derby".  Trong các cuộc thi sẽ có sự tham dự của tổng cộng 57 đội đến từ 17 quốc gia.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала