Có nên thành lập Viện công nghệ cao ở Việt Nam hay không?

© Sputnik / Nguyễn Quốc SỹCó nên thành lập Viện công nghệ cao ở Việt Nam hay không?
Có nên thành lập Viện công nghệ cao ở Việt Nam hay không? - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Nhóm các nhà khoa học Nga đã nghiên cứu vấn đề này.

Họ đã đến công tác ở Việt Nam theo sáng kiến ​​của Giáo sư Nguyễn Quốc Sỹ, Trưởng phòng thí nghiệm Vật lý Plasma thuộc Trường đại học năng lượng Moskva. Và họ nhất trí ủng hộ việc thành lập một trung tâm như vậy.

Sau khi các đồng nghiệp Nga về nước, Giáo sư Nguyễn Quốc Sỹ ở lại Hà Nội giới thiệu lập luận của họ với cộng đồng khoa học Việt Nam tại Hội nghị về các vấn đề nghiên cứu và ứng dụng công nghệ cao. Ông Nguyễn Quốc Sỹ tập trung lưu ý đồng nghiệp Việt Nam trước thực tế là công nghệ cao sẽ được sử dụng rộng rãi không chỉ trong sản xuất và nghiên cứu khoa học, mà còn có thể được sử dụng hiệu quả trong các vấn đề thực tiễn như bảo tồn các di tích cổ xưa của đất nước. Đặc biệt là thánh địa Mỹ Sơn.

Trả lời phỏng vấn Sputnik, Giáo sư Nguyễn Quốc Sỹ cho biết hội nghị đã nhất trí ủng hộ ý tưởng thành lập Viện công nghệ cao ở Việt Nam.

GS. TS. Nguyễn Quốc Sỹ

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала