Hơn 850.000 người biểu tình phản đối chính sách của Tổng thống Brazil

© AP Photo / Felipe DanaTổng thống Brazil Dilma Rousseff
Tổng thống Brazil Dilma Rousseff - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Một loạt các cuộc biểu tình chống chính sách của Tổng thống Brazil Dilma Rousseff đã diễn ra vào ngày Chủ nhật tại một số thành phố trong cả nước.

Theo ước tính sơ bộ của cảnh sát, khoảng 866.000 người dân đã tham gia các cuộc biểu tình, AFP đưa tin.

Những người biểu tình đòi Tổng thống từ chức. Với khẩu hiệu "Dilma, cút đi!" — những người biểu tình đã xuống đường tại một số thành phố Brazil, đặc biệt là thủ đô Brasilia, Sao Paulo và Rio de Janeiro. Theo ban tổ chức, biểu tình thu hút ít nhất khoảng hai triệu người, theo cảnh sát — 866.000 người.

"Chúng tôi không còn có thể chịu đựng được tham nhũng, không thể chịu đựng được mức độ bất hạnh và đau khổ như vậy… Nếu Quốc hội (Quốc hội Brazil) có thể hiểu một chút gì đó thì phải quyết định miễn nhiệm tổng thống," — một trong những người tổ chức cuộc diễu hành ở Sao Paulo là Rogerio Chequer nói.

Đây là biểu tình lớn thứ ba kể từ đầu năm. Hồi tháng Ba, hành động tương tự chống chính sách của tổng thống và đảng Lao động cầm quyền có khoảng 1 triệu người tham gia, trong tháng Tư — khoảng 600 nghìn người.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала