Tiếng pháo gầm từ hội thao ở miền nam Nga

© Ảnh : Vitaly V. KuzminHệ thống "Tornado-G"
Hệ thống Tornado-G - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Trên nền bối cảnh bất ổn ở Ukraina và cơn thần kinh chống Nga ở Tâu Âu, sự tham gia của NATO vào cuộc tập trận ở Nam Kavkaz, cuộc xuất quân của pháo binh trong hội diễn quân sự trên thao trường Quân khu Nam có vẻ đúng lúc, - đó là nhận xét của quan sát viên Aleksandr Khrolenko từ Hãng thông tấn quốc tế "Rossiya Segodnya".

Pháo binh của Quân khu Nam từ 17 tháng Tám đến 18 tháng Chín sẽ thực hiện hơn 1.000 nhiệm vụ hỏa lực, trong đó có 900 hoạt động bắn pháo, huy động   9.000 quân nhân và 3.000 đơn vị vũ khí.

Hôm nay đội quân pháo đang chuyển từ  hành động chiến đấu “có tiếp xúc” sang  “không tiếp xúc” – những hình thức phối hợp trinh sát-hỏa lực và điện tử-hỏa lực sâu để triệt hạ đối phương. Đà phát triển khả năng chiến đấu được tiếp nối nhờ các vũ khí có độ chính xác cao, hiệu suất mạnh của đạn dược và hỏa lực tự động hóa. Pháo binh giáng đòn từ cự ly xa, trên bình diện mặt trận trải rộng và độ sâu đáng kể.

NATO - Sputnik Việt Nam
Lính dù NATO bắt đầu cuộc tập trận lớn nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh
Trong quá trình hội thao pháo binh sẽ thực hành kỹ năng phóng hỏa lực từ các hệ thống tên lửa dàn như "Grad-M", "Tornado-G", "Uragan", "Smerch", pháo tự hành “Akatsya” 152-mm, "Msta-S", tổ hợp tên lửa chống tăng  "Sturm-S", súng cối 120-mmn "Podnos" và "Sani" – vào những mục tiêu đơn và nhóm mục tiêu ở các tầm xa khác nhau. Hệ thống tên lửa dàn mới "Tornado-G" về hiệu suất chiến đấu vượt hơn gấp 3 lần so với hệ thống trước nó là "Grad", trong khi chỉ cần thời gian ngắn hơn một nửa để chuyển sang tư thế sẵn sàng chiến đấu, và một loạt đạn của nó có sức mạnh quét triệt hạ trên địa bàn diện tích khoảng 1 hec-ta. Các đơn vị chống tăng sở hữu tổ hợp tên lửa mới hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết "Khrizantema-S", có khả năng xuyên thủng lớp thiết giáp bảo vệ của mọi loại xe tăng hiện đại. So với mẫu tiền bối, lựu pháo tự hành đã hiện đại hóa "Msta-SM" 152-mm có vận tốc bắn nhanh hơn  gấp 6 lần, cho phép thực hiện chế độ phóng hỏa lực tấn công cấp thời. Với sự phát triển phương pháp hỏa lực tầm xa hủy diệt đối phương, pháo binh còn tích cực sử dụng các khí cụ bay "Orlan", "Zastava", "Granat" và "Leer", tạo điều kiện cho các xạ thủ phân định chính xác hơn mọi tọa độ mục tiêu và mau lẹ điều chỉnh hỏa lực đạt kết quả cao nhất.

Cuộc thao diễn của các căn cứ pháo binh Nga trong thành phần Quân khu Nam cũng đang diễn ra trên các thao trường vùng Nam Ossetia và Armenia. Nét đặc thù của tập dượt pháo binh phối hợp là giải quyết những nhiệm vụ chung và thực hành tương tác hiệp đồng của các bộ phận xạ kích cơ giới, xe tăng, đơn vị nhảy dù-đổ bộ và thủy quân lục chiến. Những cuộc tập dượt thao diễn chung tương tự được tiến hành thường niên trong các Quân khu.

Khoảng một nghìn quân nhân Nga sẽ tham gia vào cuộc tập trận "Tương tác-2015". Đó là cuộc thao diễn quân sự chung của Lực lượng phản ứng nhanh thuộc Tổ chức Hiệp ước an ninh tập thể. Các thành viên CSTO là Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Nga và Tajikistan. Trong cuộc thao diễn quân sự có phần  tham gia của các đại diện quân đội toàn  thể những nước này. Tập thể lực lượng phản ứng nhanh của CSTO thành lập vào năm 2009 và cơ số gồm 22.000 người. Trong cuộc tập trận hiện nay sẽ huy động hơn 2.000 quân nhân và 200 đơn vị thiết bị quân sự. Nhóm quân nhỏ nhất — trung đội đổ bộ — là của  Tajikistan, đông nhất — hai tiểu đoàn – là các binh sĩ Nga. Từ phía Nga còn huy động hơn 40 phi cơ và trực thăng dự phần vào cuộc diễn tập chung.

Thực tế cuộc sống khẳng định sự cần thiết tiến hành những hội thao quân sự như vậy. Mới đây, viện cớ "ngăn chặn cuộc xâm lăng của Nga", Hoa Kỳ đã gửi xe tăng và pháo cho đơn vị thủy quân lục chiến Mỹ ở Bulgaria để "kiềm chế Nga" trong khuôn khổ cái gọi là "Sáng kiến bảo đảm an ninh châu Âu".  Như công bố của ấn phẩm Mỹ Military Times, ít nhất có 4 xe tăng "Abrams" và 3 dàn pháo tự hành đã lên đường.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала