Nghị sĩ Nga: Nhật Bản tuyên bố vô đạo đức về chuyện ông Medvedev thăm Kuril

© Flickr / PeterQuần đảo Kuril
Quần đảo Kuril - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tuyên bố của Tổng Thư ký nội các Nhật Bản Esihide Suga về chuyến đi mà Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev có thể tiến hành đến quần đảo Kuril là vô đạo đức và là sự xâm phạm vào tính độc lập tự chủ của chính quyền Nga, - đó là nhận định của bà Irina Yarovaya đứng đầu Ủy ban Duma quốc gia về an ninh và chống tham nhũng.

"Nói một cách nhẹ nhàng nhất thì tuyên bố của Tổng Thư ký nội các Nhật Bản cũng mang tính  phi đạo đức, bởi một mặt, là sự xâm phạm vào hoạt động độc lập của chính quyền Nga trên lãnh thổ hợp pháp và có đầy đủ chủ quyền của đất nước. Còn mặt khác là sự xúc phạm đến tình cảm của các công dân Nga, đặc biệt là của nhân dân vùng Viễn Đông", — bà Irina Yarovaya nói với các nhà báo khi được đề nghị bình luận về  phát ngôn của ông Esihide Suga, người đã gọi chuyến đi tiềm năng của Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đến quần đảo Kuril là “không thể chấp nhận”.

Quần đảo Kuril - Sputnik Việt Nam
Chủ đề Kuril – trò đánh lạc hướng của Mỹ
Theo lời nghị sĩ Nga, yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội vùng Viễn Đông thuộc Nga là "quan tâm lợi ích trực tiếp của các công dân và chiến lược quốc gia". "Vì thế, việc dựng lên rào cản nhân tạo dưới dạng áp lực chính trị từ bên ngoài là chuyện không thể chấp nhận", — bà Irina Yarovaya nhấn mạnh.

"Nga luôn luôn trung thành tuân thủ các chuẩn mực luật pháp quốc tế và có quyền trông đợi rằng các nước khác sẽ không đi theo sự chỉ đạo của bột phát tình cảm và tham vọng trái phép”, — bà kết luận.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала