IS gây thiệt hại to lớn cho các di tích văn hóa từ thời Thế chiến II

© AP PhotoCác chiến binh “Nhà nước Hồi giáo”
Các chiến binh “Nhà nước Hồi giáo” - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Các chiến binh của nhóm "Nhà nước Hồi giáo" đã gây thiệt hại to lớn nhất cho các di tích văn hóa của nhân loại kể từ thời Thế chiến II, - đó là tuyên bố của bà Irina Bokova Tổng Giám đốc tổ chức Liên Hợp Quốc về Giáo dục, Khoa học và Văn hóa, khi bà trả lời phỏng vấn của AP.

"Chúng tôi chưa hề thấy điều gì tương tự kể từ thời Thế chiến II. Ở đây nói về sự hủy diệt tàn bạo nhất và có hệ thống với các di sản văn hóa thế giới", — Tổng Giám đốc Bokova nhận định.

Theo lời bà, những hình ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy cảnh chiến binh cướp bóc và tàn phá các hiện vật di sản văn hóa. Từ thực tế hiện nay cộng đồng quốc tế chưa thể làm gì để chấm dứt hành động phá hoại man rợ của các chiến binh ở vùng lãnh thổ do chúng chiếm đóng, bà Bokova nêu đề xuất ngăn chặn việc buôn lậu các hiện vật văn hóa.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала