Malaysia đã gửi Hà Lan phản hồi về báo cáo vụ tai nạn chuyến bay MH17

© AP Photo / Dmitry LovetskyCác chuyên gia Đức tại hiện trường tai nạn máy bay Boeing MH-17
Các chuyên gia Đức tại hiện trường tai nạn máy bay Boeing MH-17 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Liou Tiong Lai cho biết, mới đây Malaysia đã gửi tới nhóm điều tra Hà Lan một phản hồi chính thức về báo cáo vụ tai nạn bay máy bay Malaysia Airlines ở đông Ukraine.

"Sẽ là không đúng nếu tôi tiết lộ nội dung bản báo cáo, bởi đó chưa phải bản chính thức," — hãng tin quốc gia BERNAMA dẫn lời vị Bộ trưởng.

Theo lời ông Lai, phản hồi của Malaysia chính là nhằm đóng góp cho phương án cuối của báo cáo.

"Họ hứa sẽ công bố vào tháng Mười. Còn tôi nghĩ, điều quan trọng là bản báo cáo phải chân thực và (nêu được) nguyên nhân xảy ra vụ việc," — Bộ trưởng kết luận.

Boeing 777 chở khách của Malaysia Airlines thực hiện chuyến bay MH17 từ Amsterdam trở về Kuala Lumpur đã bị rơi ngày 17 tháng 7 năm ngoái trên địa bàn tỉnh Donetsk. 298 người thiệt mạng. Kiev đổ lỗi cho lực lượng dân quân bắn rơi chiếc máy bay, nhưng phía dân quân tuyên bố họ không nắm phương tiện vũ khí có khả năng tiếp cận độ cao như vậy.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала