Nga sẽ thu hoạch 100 triệu tấn ngũ cốc

© Sputnik / Vitaliy TimkivThu hoạch lúa mì ở miền nam Nga
Thu hoạch lúa mì ở miền nam Nga - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Chiến dịch thu hoạch đang được triển khai ở Nga.

Tuy nhiên, như Bộ trưởng Nông nghiệp Alexander Tkachev nói trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Rossia-24, trên thực tế nhiều nhà máy trong nước chỉ là xưởng rót rượu vào chai và nguyên liệu được nhập từ nước ngoài. Theo lời Bộ trưởng, đã tới lúc cần chấm dứt cách làm như vậy. Ông cũng bình luận về tình hình thu hoạch ngũ cốc.

"Chúng ta nhập khẩu nguyên liệu rượu đã có sẵn. Các nhà máy của chúng ta chỉ là xưởng đóng chai. Đó là điều không thể chấp nhận. Khi thời hạn hoàn vốn của nông dân là 15 năm, dễ nhất cứ đưa container đến từ Nam Phi. Tất nhiên, người đóng chai với thương hiệu Nga mới có thể có nền kinh tế tốt… Chúng ta phải tăng thuế nhập hoặc thậm chí đóng cửa hoàn toàn loại hình kinh doanh này. Còn về ngũ cốc, năm nay 11 chủ thể Liên bang đã chịu ảnh hưởng do hạn hán. 1,5 triệu ha đất bị loại khỏi vụ thu hoạch. Nhưng năm nay không phải là năm hạn hán lớn nhất, từng có năm nặng hơn. Theo số liệu sơ bộ, Nga sẽ thu hoạch được 100 triệu tấn ngũ cốc. Thậm chí nhiều hơn nếu mọi cái đều thuận lợi. Đó cũng không phải là mức giới hạn. Chúng ta còn có nguồn trữ lượng rất lớn," — Bộ trưởng Nông nghiệp Nga cho biết.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала